Người phụ nữ bị dân vây bắt vì nghi thôi miên lấy tiền

(PLO)- Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết qua điều tra bước đầu, bà G. không thừa nhận thôi miên để lấy tiền và không có cơ sở để khẳng định bà G. đi thôi miên. 

Ngày 3-3, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tạm giữ bà NTG (54 tuổi, quê huyện Kiến Xương, Thái Bình) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Khu vực bán cau trầu mà người dân vây bắt bà G. giao nộp công an. 

Trước đó một ngày, bà G. đến mua cau của một tiểu thương ở Chợ trung tâm thương mại Đô Lương rồi đưa 200.000 đồng ra nhờ “đổi tiền lẻ để đi mừng đám cưới”. Ngay lúc đó, các tiểu thương bán hàng bên cạnh bên hô  “có thôi miên lấy tiền” rồi vây bắt bà G. giao nộp cơ quan công an.

Người dân cho rằng họ phát hiện tiểu thương bán cau bị bà G. thôi miên nên bị lơ ngơ rồi đưa tiền mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng đưa hết cho bà G.

Một số người chụp ảnh bà G. quay video bà G. đưa lên mạng xã hội với thông tin “Mụ này thôi miên lấy tiền của chị bán cau một nạm tiền 200.000 đồng và 500.000 đồng”.

Bà G. bị người dân bắt giữ, giao công an. 

Công an huyện Đô Lương cho biết qua điều tra bước đầu, bà G. không thừa nhận thôi miên để lấy tiền và không có cơ sở để khẳng định bà G. đi thôi miên. Tuy nhiên, cách đây đúng một năm, (ngày 2-3-2019), tại chợ Đô Lương có tiểu thương bị mất khoảng 5 triệu đồng. Do vậy, Công an huyện Đô Lương đang tạm giữ bà G. để đấu tranh, điều tra vụ trộm cắp năm 2019 nêu trên.

Theo công an, bà G. có khai dùng tiền mệnh giá lớn đi đổi tiền, nhằm lợi dụng sơ hở của người bán hàng để trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.