Người nghèo lo lắng khi được trao bò lở mồm long móng

(PLO)- Cán bộ chính quyền địa phương đã mua 30 con bò con tại một trại giống ở Nghệ An mang về phát cho các hộ dân. Bò phát bệnh lở mồm long móng và lây sang cả heo.

Chiều tối 31-10, lãnh đạo UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đang yêu cầu cán bộ UBND các xã và Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi Hương Khê báo cáo, làm rõ sự việc mua phải bị bệnh lở mồm long móng cấp cho các hộ dân.

Con bò trao cho gia đình ông Nguyễn Đình Thìn đã phát bệnh lở mồm long móng. Ảnh: CTV

Trước đó, thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 30a (hỗ trợ huyện nghèo 30) năm 2016, UBND huyện Hương Khê rót tiền về cho các xã Phúc Trạch, Hương Trạch, Phú Phong, Hương Xuân, Gia Phố, Hương Giang (huyện Hương Khê) để mua 30 con bò trao cho các hộ dân. Các xã trên đã phối hợp cùng Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi Hương Khê mua 10 con bò cái lai Zêbu của một trung tâm chăn nuôi giống ở Nghệ An. Trị giá mỗi con bò 10 triệu đồng.

Ngày 25-10, sau khi mua bò ở Nghệ An, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi Hương Khê cùng chính quyền xã trao bò cho người dân. Các hộ vui mừng, phấn khởi khi được nhận bò để sớm xóa đói, giảm nghèo.

Tuy nhiên, sau khi nhận bò về, ông Nguyễn Hữu Quyền (ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê) phát hiện bốn chân con bò bị xây xát. Lúc đó ông nghĩ chắc do quá trình vận chuyển nên chân bò có vết thương. Những ngày hôm sau vết thương lan ra và bò nằm một chỗ, rồi bỏ ăn.

Tương tự, hộ ông Nguyễn Đình Thìn (ở xã Phú Phong) cũng phát hiện chân bò bị xước cả bốn móng, đi lại hết sức khó khăn rồi nằm một chỗ, rồi bỏ ăn. Ông Quyền và ông Thìn "mất ăn, mất ngủ vì lo lắng cho sức khỏe của bò". Cán bộ thú y đến kiểm tra, hai con bò trên bị lở mồm long móng.

Đến ngày 29-10, cán bộ thú y phát hiện tất cả 30 con bò của dự án trên toàn huyện được xác định là đã bị bệnh lở mồm long móng. Chưa dừng lại ở đó, bệnh lở mồm long móng đã lây sang ba con bò khỏe mạnh khác và một con heo nái của người dân huyện Hương Khê.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh và Cơ quan Thú y vùng 3 (Cục Thú y) khẩn trương kiểm tra, khoanh vùng, dập dịch để bệnh lở mồm long móng không lây lan ra diện rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.