Người mẫu môi giới mại dâm trên Internet

(PLO)- Sáng 5-7, tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa IX, nhiều đại biểu bày tỏ quan điểm trước thực trạng tội phạm hiện nay và tệ nạn gái bán dâm chèo kéo khách trên các tuyến phố ở TP.HCM.

Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung cho rằng mại dâm biến tướng rất tinh vi, trong đó có hiện tượng chèo kéo trên các tuyến đường trọng điểm của TP. Đài truyền hình cũng đã có phóng sự về gái mại dâm trên đường Nguyễn Chí Thanh chèo kéo công khai.

Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung cho rằng hiện nay mại dâm biến tướng rất tinh vi. Ảnh: HTD

“Vấn đề này, chính quyền TP và các quận, huyện có giải pháp nào ngăn chặn mại dâm? Tôi đọc báo cáo của Sở Y tế và đi thực tế một số trung tâm thuộc Sở LĐ-TB&XH thấy vấn đề mại dâm còn phức tạp, cần xử phạt nghiêm” - bà Nhung đề nghị.

Trước đó, báo cáo trước HĐND TP, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết thêm một thực tế khác là hoạt động mua bán dâm đã chuyển hướng sang phương thức chào hàng, môi giới trên Internet. Một số người mẫu, diễn viên hoạt động rất tinh vi (đã điều tra khám phá 41 vụ tổ chức môi giới mại dâm, xử lý 431 người).

Ông Liêm cũng khẳng định tình hình cá cược, cờ bạc có xu hướng giảm nhưng tính chất ngày càng mở rộng về đối tượng tham gia, mang tính quốc tế. Đã phát hiện xử lý 163 vụ cờ bạc, bắt xử phạt hành chính 1.261 người.

ĐB Lê Minh Đức đề cập đến hiện tượng trên các trang mạng xã hội như Facebook tràn ngập hình ảnh không phù hợp. Ảnh: HTD

Báo cáo của UBND TP cũng khẳng định trong sáu tháng qua tội phạm hình sự đã giảm nhưng tội phạm xâm hại tài sản vẫn chiếm tỉ lệ cao (82,66%) trong cơ cấu tội phạm.

Quan tâm đến tội phạm, đại biểu Lê Minh Đức cho rằng trong sáu tháng đầu năm trên địa bàn TP xảy ra 2.256 vụ phạm pháp hình sự, con số này có giảm 157 vụ so với cùng kỳ nhưng tội phạm sử dụng công nghệ cao, án cố ý gây thương tích, xâm phạm tài sản công dân còn cao.

Ông Đức cũng đề cập đến hiện tượng trên các trang mạng xã hội như Facebook tràn ngập hình ảnh không phù hợp với các em thiếu nhi, vị thành niên. “Cha mẹ thường cho các em sử dụng công nghệ thông tin, các em thường xuyên tò mò xem các hình ảnh đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển của các em. Các em thiếu niên hư hỏng do một phần xem hình ảnh bạo lực, dẫn đến mâu thuẫn nhỏ cũng có thể gây án mạng” - ông Đức lý giải.

Từ đó, ông Đức kiến nghị UBND TP tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào an ninh Tổ quốc phòng chống tội phạm, đề xuất một số giải pháp cụ thể, có đề án xã hội hóa, vận động người dân trang bị camera toàn thành phố.

“Chúng ta chưa có sơ kết đánh giá, nghiên cứu đẩy mạnh vấn đề này để trấn áp tội phạm, tôi đề xuất có nghiên cứu, ngành thông tin truyền thông an ninh mạng xem xét việc ngăn chặn hình ảnh bạo lực tràn lan trên mạng xã hội. Làm sao cho vị thành niên hạn chế xem những hình ảnh này” - ông Đức nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.