Người mất vì COVID - 19 đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ vì vướng quy định

(PLO)- Lãnh đạo UBND quận 11 đề nghị TP gỡ vướng về việc chi trả phí mai táng cho 27 trường hợp mất do mắc COVID-19.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan có buổi làm việc với UBND quận 11 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Trần Thúc Chương, Phó Chủ tịch UBND quận 11, đề nghị TP gỡ vướng cho quận về việc chi trả phí mai táng cho người mất vì dịch COVID-19.

quận 11
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Chương thông tin, tháng 6-2023 UBND TP.HCM ban hành chính sách hỗ trợ phí mai táng với mức hỗ trợ 18 triệu đồng. Để được hỗ trợ phí này, hộ gia đình phải có tờ khai đề nghị hỗ trợ và giấy báo tử gửi chủ tịch UBND phường.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, quận 11 phát sinh 27 trường hợp không có giấy báo tử. Nguyên nhân vì Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015 quy định “trường hợp UBND cấp xã có thẩm quyền đăng ký khai tử đồng thời có trách nhiệm cấp giấy báo tử thì không thực hiện cấp giấy báo tử”.

Dịp này, lãnh đạo UBND quận 11 kiến nghị Sở LĐ-TB&XH sớm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để quận có cơ sở giải quyết.

quan-11-4.JPG
Ông Trần Thúc Chương, Phó Chủ tịch UBND quận 11, báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết sở này đã tổ chức hai cuộc họp với chung các quận, huyện khác để tháo gỡ khó khăn này.

Với chính sách hỗ trợ phí mai táng, UBND TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn ghi là tờ khai đề nghị và giấy báo tử. Tuy nhiên, Luật Hộ tịch và Nghị định 123 thì giấy báo tử cấp cho người chết khác nơi cư trú, còn giấy khai tử cấp cho người chết tại nơi cư trú.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu Sở LĐ-TB&XH làm đề xuất, báo cáo UBND TP giải quyết ngay, không để kéo dài.

Theo ông, đây là chính sách nhân đạo của nhà nước, nếu không có giấy báo tử thì có thể dùng giấy tờ khác xác nhận.

“Quan trọng là hỗ trợ được chứ giấy báo tử hay giấy khai tử chỉ là tên gọi khác nhau theo nơi cư trú. Còn không được nữa thì vận động nguồn xã hội hóa, MTTQ các cấp, quỹ COVID-19 của TP"- ông Hoan nói.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM, quận 11 cũng kiến nghị nhiều vấn đề. Trong đó, quận kiến nghị TP.HCM chấp thuận chủ trương giao khu đất số 1557 (đường 3 Tháng 2, phường 16) để xây dựng mới Trung tâm Y tế quận 11. Hiện dự án xây dựng mới Trung tâm Y tế quận 11 đã được cân đối bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025.

Do đó, để triển khai dự án này trong năm 2024, UBND quận 11 kiến nghị TP chấp thuận chủ trương chuyển giao khu đất trên cho Trung tâm y tế quận 11 sử dụng để hoàn tất hồ sơ thẩm định và sớm phê duyệt chủ trương đầu tư.

Cạnh đó, quận cũng kiến nghị các sở, ngành xác định các dự án thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp phép môi trường đối các dự án đầu tư công. Việc này nhằm đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo chỉ đạo của TP.HCM.

Được biết, hiện quận 11 đang lập các thủ tục để trình duyệt các dự án xây dựng trường học, công viên, hạ tầng giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.