Người làm báo cần vững về tư tưởng, sâu về nghiệp vụ

(PLO)- Các cơ quan báo chí, xuất bản cần tiếp tục đổi mới trong công tác thông tin, tuyên truyền, hướng về cơ sở, xây dựng đội ngũ những người làm báo vững vàng về tư tưởng, chuyên sâu về nghiệp vụ

“Cần thường xuyên, liên tục đào tạo để có các thế hệ nhà báo, PV tinh thông nghiệp vụ, có tính nhân văn, sâu sát, gắn bó cơ sở…” - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã nhấn mạnh như thế tại hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản vào sáng 16-6.

Ông Nghĩa nhấn mạnh các cơ quan báo chí, xuất bản cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc văn kiện và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng nền báo chí cách mạng, hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Muốn làm được điều này, ông Nghĩa cho rằng cần phát huy vai trò tổng hợp của các cơ quan lãnh đạo đến cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và từng PV, biên tập viên của mỗi tờ báo.

Trong thông tin tuyên truyền, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần chú trọng đổi mới hình thức thông tin trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Cùng với đó là chú ý tập trung đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí, xuất bản. Đây là công việc cần được thực hiện thường xuyên, liên tục để có các thế hệ nhà báo, PV tinh thông nghiệp vụ, có tính nhân văn, sâu sát, gắn bó cơ sở, tạo ra những sản phẩm thông tin mang hơi thở cuộc sống.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh:VGP/NGUYỄN HOÀNG

Ông Nghĩa cho rằng các cơ quan báo chí, xuất bản cần tiếp tục đổi mới trong công tác thông tin, tuyên truyền, hướng về cơ sở, đồng thời xây dựng đội ngũ những người làm báo vững vàng về tư tưởng, chuyên sâu về nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, cần chú trọng hiện đại hóa báo chí trong bối cảnh hiện tại; chuẩn bị tốt những hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam vào năm 2025.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2021), Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cơ quan báo chí, xuất bản…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã có đánh giá về việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 thời gian qua. Theo đó, các cơ quan báo chí có giảm về số lượng, quản lý việc thực hiện theo tôn chỉ pháp luật có tiến bộ… Tuy nhiên, việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, chấn chỉnh tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích chưa đạt hiệu quả thực chất nên vẫn còn gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí, xuất bản cần tuân thủ, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật liên quan. Cùng đó là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu về mọi hoạt động của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, nhất là việc kiểm soát chặt chẽ nội dung thông tin, hoạt động liên kết. Ông Bảo cũng mong các cơ quan báo chí, xuất bản chủ động, sáng tạo trong các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, xuất bản; thực hiện từng bước chuyển đổi số, phát triển loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng; xuất bản điện tử, xuất bản số…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.