Người hoạt động không chuyên trách tại TP.HCM sẽ được sắp xếp ra sao?

(PLO)- Sở Nội vụ TP.HCM hướng dẫn phường, xã, đặc khu bố trí tạm thời người hoạt động không chuyên trách vào vị trí hỗ trợ công việc cho hoạt động của hệ thống chính trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có công văn khẩn hướng dẫn UBND xã, phường, đặc khu một số nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền hai cấp của Chính phủ, các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở cấp xã mới để sắp xếp tạm thời kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đến ngày 31-5-2026.

Người hoạt động không chuyên trách tại TP.HCM sẽ được sắp xếp ra sao?-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach.jpg
Cán bộ, công chức phường Sài Gòn tiếp nhận hồ sơ của người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Do vậy, Sở Nội vụ TP.HCM hướng dẫn cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã xem xét, bố trí tạm thời người hoạt động không chuyên trách vào vị trí hỗ trợ công việc cho hoạt động của hệ thống chính trị phường, xã, đặc khu (cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương) với chức danh thống nhất là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Chế độ, chính sách trong thời gian tạm thời kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ tiếp tục áp dụng các quy định về mức phụ cấp hàng tháng, chế độ hỗ trợ đã được HĐND TP ban hành theo Nghị định 33/2023 tại thời điểm trước ngày 1-7-2025.

Trường hợp cấp ủy, chính quyền phường, xã, đặc khu không có nhu cầu tiếp tục sử dụng người hoạt động không chuyên đến ngày 31-5-2026 hoặc người hoạt động không chuyên trách có nguyện vọng nghỉ thì được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định 154/2025.

Sở Nội vụ TP.HCM cũng đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lấy ý kiến, tổng hợp trình Chủ tịch UBND TP ban hành Quyết định ủy quyền cho UBND xã, phường, đặc khu thực hiện phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo Nghị định 154/2025. Sau khi UBND TP ban hành quyết định ủy quyền, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục triển khai, hướng dẫn cụ thể.

Việc này nhằm tăng tính chủ động cho phường, xã, đặc khu, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Đồng thời, UBND phường, xã, đặc khu sẽ chủ động rà soát, tiếp nhận đơn của người hoạt động không chuyên trách có nguyện vọng xin nghỉ.

Về tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức, Sở Nội vụ đề nghị UBND xã, phường, đặc khu khẩn trương thực hiện rà soát tình hình nhân sự tại cơ quan, đơn vị mình.

Trường hợp nhân sự tại chỗ không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để làm việc hoặc còn thiếu nhân sự theo số lượng công chức thì có văn bản thông tin rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị khác trên phạm vi TP để xem xét, tiếp nhận công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tiếp nhận.

Trong trường hợp đã thông tin nhưng không có nhân sự phù hợp thì các địa phương có thể tiếp nhận vào công chức đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày Nghị định 170/2025 có hiệu lực thi hành. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận được áp dụng theo Nghị định này. UBND phường, xã, đặc khu rà soát, báo cáo số lượng về Sở Nội vụ tổng hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.