Người đứng đầu quyết định chất lượng cải cách TTHC

(PLO) - Trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ sáng 5-12, ông Phạm Việt Trung – Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2014 cho thấy 100% văn bản quy phạm pháp luật do UBND TP ban hành đúng quy định pháp luật; thực hiện dịch cụ công trực tuyến mức độ 3 cho 99 TTHC tại sở, ngành, quận/huyện. 100% sở/ngành, quận/huyện và phường/ xã/thị trấn thực hiện mô hình một cửa điện tử…

Chú thích ảnh: Ông Phạm Việt Trung trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ sáng 5-12. Ảnh: N.NAM

Tuy nhiên ông Trung cũng cho biết còn một số hạn chế trong thực hiện cải cách TTHC như một số nơi vẫn còn nhiều cử tri và một số doanh nghiệp tiếp tục than phiền về TTHC trên một số lĩnh vực; tinh thần, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức (CBCC) chưa cao, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng.

Theo ông Trung, nguyên nhân hạn chế nêu trên là một bộ phận CBCC còn yếu kém về trình độ chuyên môn, tinh thần phục vụ chưa cao, ý thức phục vụ nhân dân chưa đầy đủ, giao tiếp ứng xử với công dân chưa đúng quy định. Người đứng đầu một số nơi thiếu sâu sát, chưa quan tâm đúng mức đến việc chấn chỉnh và xử lý kịp thời những hành vi công vụ không đúng quy định của CBCC thuộc quyền. TTHC và các quy định do cấp trung ương ban hành còn phức tạp, thường xuyên thay đổi, một số nội dung còn bất cập đang trong giai đoạn tiếp tục hoàn thiện đã gây khó khăn cho cả cơ quan thực hiện và người dân.

Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng giải pháp cơ bản nhất, quan trọng nhất quyết định cho sự thành công của công tác cải cách TTHC là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện tốt các quy định bản thân và CBCC thuộc cấp được làm gì, không làm gì. Theo đó, giám đốc Sở Nội vụ đề xuất việc tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực chuyên môn, ra sức học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thực hiện công khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, trách nhiệm giải trình của công chức viên chức, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; Người đứng đầu thực hiện việc nêu gương, quản lý chặt chẽ quá trình thực thi công vụ của CBCC thuộc quyền; Người dân, doanh nghiệp tích cực phản ánh kịp thời CBCC vi phạm, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong quá trình giải quyết TTHC.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.