Người đi xe máy ngược chiều vào cao tốc là cán bộ VKS

(PLO)- Ông Ngô Văn Luân chạy xe máy ngược chiều vào đường cao tốc Trung Lương-TP.HCM, gây tai nạn liên hoàn khiến bản thân mình bị thương phải điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy.
Ngày 25-11, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Công Pha - Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An, cho biết nạn nhân bị tai nạn khi điều khiển mô tô chạy ngược chiều trên đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM là Ngô Văn Luân (26 tuổi, ngụ Hậu Lộc, Thanh Hóa), hiện là chuyên viên của Viện KSND huyện Tân Trụ.
“Hết giờ làm việc chiều, anh Luân còn ở tại cơ quan, sau đó anh đi về, nhưng không rõ tại sao lại chạy xe lên đường cao tốc để xảy ra tai nạn. Chờ khi anh Luân xuất viện, chúng tôi sẽ làm rõ nguyên nhân”, ông Pha cho biết thêm.
Được biết ông Ngô Văn Luân (SN 1988) vào ngành kiểm sát từ tháng 11-2012, hiện đang chuẩn bị thi tuyển kiểm sát viên sơ cấp.

Tông xe dây chuyền trên cao tốc do mô tô đi ngược chiều - ảnh 1
Vụ va quẹt giữa xe máy đi ngược chiều và xe tải dẫn đến tai nạn dây chuyền trên cao tốc TP.HCM -Trung Lương. Ảnh: PN

Theo hồ sơ của công an, chiều 23-11, sau khi hết giờ làm việc, ông Luân đi xuống thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Long An) nhậu với bạn bè để chia tay trước khi đi thi. Đến khoảng 23h, ông Luân điều khiển mô tô mang BKS 62H1-075.96 chạy ngược chiều vào cao tốc, từ hướng TP.HCM về Tiền Giang.
Khi đến km29+60 thì ông Luân tông vào ô tô tải do tài xế Trần Thành Thái (ngụ Rạch Giá, Kiên Giang) điều khiển, lưu thông từ hướng Tiền Giang về TP.HCM.
Khi tai nạn xảy ra, xe tải dừng ngay giữa đường, cùng lúc một chiếc ô tô khác chạy phía sau không thắng kịp, đâm thẳng vào đuôi xe tải.
Hậu quả làm tài xế chiếc ô tô này bị thương nhẹ. Riêng ông Luân bị gãy chân, chấn thương đầu được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu và điều trị.
"Ông Luân rất may mắn khi tông vào hông xe tải thì văng vào dải phân cách. Nếu ông Luân tông trực diện vào xe, hoặc văng ra giữa đường thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng" - một cán bộ công an giải quyết vụ việc kể lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.