Người dân vây đôi nam nữ đi ô tô vì nghi đi bắt cóc trẻ em

(PLO)- Nghi ngờ đôi nam nữ lạ mặt đi ô tô bắt cóc trẻ em, người dân ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định) tập trung vây bắt, giải đến trụ sở xã.

Chiều 19-5, ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định), cho biết công an huyện này đang tiếp tục làm việc với hai người bị dân vây bắt vì nghi ngờ đi bắt cóc trẻ em.

Theo ông Thương, bước đầu hai người này khai đi mua lúa nhưng bị người dân cho là đi bắt cóc trẻ em nên bắt giữ. Tuy nhiên, cơ quan công an đang làm rõ có việc bắt cóc trẻ em hay không.

Người dân tập trung tại UBND xã Hoài Thanh Tây, chờ cơ quan chức năng xử lý vụ việc. (Ảnh trên Facebook)

Theo ông Trần Văn Bàng, Chủ tịch UBND xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn), lúc 7 giờ 30 cùng ngày, nhiều người dân địa phương nhìn thấy một ô tô du lịch bốn chỗ đậu trước nhà anh NTT ở ven quốc lộ 1 thuộc thôn Tài Lương, xã Hoài Thanh Tây.

Sau đó hai người gồm một nam, một nữ khoảng 35-40 tuổi xuống xe, đi vào sân nhà anh T. Lúc này, con gái bốn tuổi của anh T. đang chơi nhưng không có người trông giữ. Thấy đôi nam nữ có biểu hiện khả nghi, người thân cháu bé có nhà ở gần đó chạy đến hỏi thì hai người lạ nói là đi hỏi mua lúa.

Nghi ngờ đôi nam nữ trên đi bắt cóc trẻ em, nhiều người dân tập trung vây bắt, báo cho công an xã. Khi nhiều người bức xúc định xông vào đánh đập, đôi nam nữ trên quỳ lạy xin tha.

Sau đó đôi nam nữ cùng chiếc ô tô được Công an xã Hoài Thanh Tây giải cứu, đưa về trụ sở xã. Công an xã Hoài Thanh Tây đã bàn giao hai người trên cho Công an huyện Hoài Nhơn điều tra làm rõ.

Sau khi xảy ra sự việc, nhiều người đã đăng, chia sẻ hình ảnh Facebook cho rằng có cặp vợ chồng đi bắt cóc trẻ em khiến người dân hoang mang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.