Người dân vào dự Quốc hội là bình thường

(PL)- Quốc hội (QH) do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Chính vì vậy việc người dân vào Nhà QH để xem các vị đại biểu đang làm việc như thế nào là chuyện bình thường, là đòi hỏi sơ đẳng nhất của dân chủ.

Trên thế giới, không có nhà nước dân chủ nào không mở cửa Nhà QH để đón tiếp nhân dân. Ở Đức, Nhà QH còn được gọi là lâu đài quyền lực của nhân dân. Ở Phần Lan, dọc theo sảnh vào Nhà QH là những bức tượng khỏa thân hoàn toàn. Thông điệp của những bức tượng này là: Ở QH, mọi thứ đều phải minh bạch, không có thứ gì phải giấu giếm cả. Làm sao trở thành biểu tượng quyền lực của nhân dân, làm sao bảo đảm sự minh bạch nếu người dân không thể vào Nhà QH để dự thính các phiên họp của QH?!

Trong mọi nền dân chủ đại diện, chính phủ phải chịu trách nhiệm trước QH nhưng QH phải chịu trách nhiệm trước cử tri. Cử tri sẽ không thể nào áp đặt trách nhiệm cho QH được nếu như cử tri chẳng có cách gì để giám sát QH cả. Đây là thêm một lý do nữa tại sao phải mở cửa Nhà QH cho nhân dân vào thăm.

Ở nước ta, trước đây do điều kiện chiến tranh và do cả ảnh hưởng của tâm lý thời chiến, việc mở cửa Nhà QH cho nhân dân vào thăm chưa được coi trọng đúng mức. Ngoài ra, QH thực chất cũng chưa có nhà để có thể mở cho nhân dân vào thăm. Nhà QH hoành tráng mà chúng ta đang có hôm nay chỉ mới được xây xong năm 2015. Trước đó, QH họp khi thì ở Nhà hát lớn Hà Nội, khi thì ở Hội trường Ba Đình, khi thì ở hội trường Bộ Quốc phòng. Với việc không có Nhà QH chính thức thì tổ chức cho nhân dân vào thăm quả thực là điều không dễ.

Thực ra, trong thời gian QH họp ở Hội trường Ba Đình, việc tổ chức cho các em học sinh, sinh viên và đại diện các tổ chức, đoàn thể vào thăm và dự thính cũng đã từng được triển khai. Các hoạt động này là một phần của chương trình hợp tác với QH Thụy Điển về thông tin công chúng. Đây là một chương trình hợp tác nhằm nâng cao năng lực của QH Việt Nam trong lĩnh vực thông tin công chúng bao gồm dịch vụ báo chí, trang thông tin điện tử của QH, chương trình giáo dục về QH, chương trình khách tham quan Nhà QH… Trong thời gian này, các hoạt động mang tính chất nghị viện trẻ (QH trẻ) cũng đã được triển khai. Các em sinh viên đóng vai là các vị đại biểu QH trẻ đã từng có một phiên thảo luận ngay trong chính Hội trường Ba Đình.

Ngày nay, chúng ta đã có một Nhà QH hiện đại và hoành tráng. Không còn có bất kỳ lý do gì biện hộ cho việc không mở cửa Nhà QH cho nhân dân vào thăm. Việc vào thăm Nhà QH không chỉ là để giám sát các vị đại biểu mà còn để chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc tiêu biểu cho nước Việt Nam mới, nước Việt Nam của thế kỷ 21. Đó là chưa nói tới việc ở tầng ngầm của Nhà QH còn có cả một bảo tàng về các cổ vật liên quan đến khu hoàng thành Thăng Long. Về mặt nguyên tắc, mọi người dân Việt Nam đều có quyền thăm khu bảo tàng này.

Thực ra, Văn phòng QH cũng đã xây dựng cả một đề án về khách tham quan Nhà QH. Quy trình tham quan Nhà QH đã được thiết kế. Nhân lực hướng dẫn tham quan Nhà QH cũng đã được bố trí. Trước mắt, để tham quan Nhà QH người dân sẽ phải đăng ký trước qua Vụ Thông tin của Văn phòng QH. Sau một thời gian triển khai, hy vọng chuẩn mực chung của thế giới sẽ được chấp nhận và áp dụng. Nghĩa là bất cứ người dân nào muốn tham quan Nhà QH thì chỉ cần xếp hàng chờ đến lượt. Lực lượng bảo vệ sẽ xếp cho 50 người vào thăm một lượt. 50 người ấy ra thì 50 người mới lại vào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.