Người dân TP.HCM hân hoan chào đón kỷ niệm 46 năm thành phố mang tên Bác

(PLO)-  Tối 2-7, chương trình nghệ thuật đặc biệt “TP.HCM – Rực rỡ tên vàng” diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM) đã thu hút đông đảo khán giả đến xem.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Người dân TP.HCM hân hoan chào đón kỷ niệm 46 năm thành phố mang tên Bác

Chương trình do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM và Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP thực hiện, nhân kỷ niệm 46 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2022).

Nhiều tiết mục biễu diễn đặc sắc diễn ra tại chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhiều tiết mục biễu diễn đặc sắc diễn ra tại chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hoà chung vào không khí náo nhiệt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM) tối 2-7, anh Nguyễn Đức Chung (Ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) không khỏi xúc động.

Anh Chung chia sẻ, “Tôi sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, có rất nhiều dấu ấn và kỷ niệm tại đây, nay nhân kỷ niệm 46 năm thành phố mang tên Bác, chúc cho TP.HCM luôn tươi đẹp, ngày càng phát triển”.

Cùng gia đình đến xem chương trình ca nhạc, chị Nguyễn Kim Trúc Oanh (ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) không khỏi bất ngờ về độ hoành tráng các của tiết mục biểu diễn.

“Tranh thủ cuối tuần, mình dẫn các con lên phố đi bộ chơi và rất bất ngờ với không khí náo nhiệt tại đây. Mình cũng rất vui khi được hoà mình vào ngày vui của thành phố, các tiết mục biểu diễn hôm nay rất sôi động và mãn nhãn”, chị Oanh cho biết.

Chương trình thu hút đông đoả người dân đến xem. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chương trình thu hút đông đoả người dân đến xem. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các tiết mục biểu diễn được dàn dựng mãn nhãn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các tiết mục biểu diễn được dàn dựng mãn nhãn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhiều gia đình dẫn con đến xem ca nhạc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhiều gia đình dẫn con đến xem ca nhạc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự được mang tên của Bác - Thành phố Hồ Chí Minh để tượng trưng cho sự chiến đấu, hi sinh giành độc lập, công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Đó cũng là giai đoạn mà thành phố đang đứng trước bao ngổn ngang, trước những mất mát, đổ nát do chiến tranh để lại, với nhiệm vụ kiến thiết, “xây dựng lại đất nước ta, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác hằng mong đợi.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra gồm 3 chương với 10 tiết mục đặc sắc. Những ca khúc được chọn trong chương trình khắc họa rõ nét tinh thần dân tộc, khát vọng đổi mới cùng với niềm hân hoan của người dân theo sự phát triển của đất nước.

Đến với chương trình năm nay, khán giả có thể cảm nhận khí thế hào hùng của lịch sử; tinh thần hừng hực tình yêu non sông, đất nước; ý chí vươn lên cùng những đổi mới của đất nước.

Chương trình có sự góp giọng của nhiều giọng ca nổi bật. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chương trình có sự góp giọng của nhiều giọng ca nổi bật. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tiết mục múa rối nước thu hút nhiều người xem. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tiết mục múa rối nước thu hút nhiều người xem. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bên cạnh đó, chương trình cũng hội tụ nhiều giọng ca nổi bật như: ca sỹ Duyên Huyền, Phạm Thế Vĩ, Thanh Sử, Hiền Thục, Võ Hạ Trâm ... cùng các nhóm nhạc như nhóm Thế hệ trẻ, nhóm MTV, V Music, Mắt Ngọc, các rapper nổi tiếng T.one, LC, Benjo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.