Người dân TP.HCM đồng lòng 'ai ở đâu ở yên đó'

(PLO)- Người dân TP.HCM mong muốn chính quyền có những chỉ đạo sát sao, dứt khoát và quyết liệt để đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống dịch.

Từ 0 giờ hôm qua (23-8), TP.HCM bước vào thời gian hai tuần cao điểm siết mạnh giãn cách xã hội, nâng cao các biện pháp phòng chống dịch với phương châm “xây dựng mỗi phường/xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch”. Theo đó, đa số người dân TP đều đồng tình với quyết định trên của chính quyền và cho biết họ đã sẵn sàng cùng TP sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Mong tình hình dịch bệnh sớm chấm dứt

Ông Trần Việt Trung (ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) cho biết ông ủng hộ việc siết chặt giãn cách theo chủ trương của TP. Theo ông, nếu việc giãn cách triệt để được thực hiện đúng như chủ trương mà TP đưa ra thì sẽ hạn chế được lây nhiễm. Bởi lâu nay chúng ta vẫn làm nhưng người dân vẫn còn ra đường khá đông; nhiều nhà, khu phố, con hẻm vẫn giao tiếp với nhau như bình thường.

Bộ đội được tăng cường hỗ trợ kiểm soát người dân ra đường tại chốt trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM vào sáng 23-8. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cùng với đó, ông Trung còn cho rằng TP cần có phương án thống nhất, cụ thể, rõ ràng trong chăm lo cung cấp thực phẩm cho người dân, để người dân an tâm ở nhà. Rõ ràng, thời gian qua chính quyền TP đã làm nhưng vẫn còn rất nhiều người khó khăn, nghèo khổ đang rất cần sự hỗ trợ. Người dân ai cũng hy vọng đợt siết mạnh giãn cách này cùng với sự vào cuộc của lực lượng quân đội, công an sẽ giải quyết triệt để tình hình lây lan dịch bệnh tại TP.HCM.

“Người dân chúng tôi rất mong dịch bệnh sớm chấm dứt vì mọi thứ đã đình trệ quá lâu. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự quyết liệt, chỉ đạo nhất quán của lãnh đạo TP cũng như sự tự giác một cách triệt để của chính mỗi người dân” - ông Trung chia sẻ.

Còn ông Lê Thanh Tùng (ngụ phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức) cho rằng việc TP siết chặt giãn cách là điều rất đáng làm. “Tôi mong muốn TP sẽ làm mạnh tay hơn nữa bởi thời gian qua đường sá vẫn đông người đi lại, nhiều người còn lợi dụng giấy đi đường để ra đường khi không cần thiết” - ông Tùng nói và hy vọng đợt siết giãn cách này lãnh đạo TP sẽ có chỉ đạo thật sát sao, dứt khoát, quyết liệt hơn để đạt được hiệu quả cao nhất.

Theo ông Tùng, lãnh đạo TP cần có cách làm sâu sát hơn trong việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn, lao động tự do. Bởi hiện nay dù TP liên tục chi các gói hỗ trợ cho người dân nhưng đâu đó vẫn còn những người chưa thể nhận được, hoặc họ thật sự khó nhưng không nằm trong diện được hỗ trợ. Do đó, sự hỗ trợ từ chính quyền trong thời điểm này sẽ tạo sự an tâm để người dân tin tưởng vào các phương án chống dịch của TP.

“Tôi mong lãnh đạo TP sẽ có những cách làm thật sự phù hợp với tình hình thực tế, làm triệt để, quyết liệt một lần để đẩy lùi dịch bệnh” - ông Tùng chia sẻ.

Luôn đồng hành cùng TP vượt qua khó khăn

Bà Trần Thị Hiệp (58 tuổi, ngụ quận Tân Bình, bán hàng rong) cho biết bà đã nghỉ bán hơn hai tháng nay. “Khu nhà trọ nơi tôi sống chủ yếu là người dân nghèo. Khi thực hiện giãn cách đã có nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, người dân chúng tôi rất ủng hộ việc thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch của TP. Có như vậy thì dịch bệnh mới nhanh chóng được khống chế” - bà Hiệp nói.

Bà Hiệp còn cho biết thời gian qua bà và những người thuê được chủ nhà giảm 300.000 đồng tiền trọ mỗi tháng, được một số tổ chức thiện nguyện trong TP và các chương trình hỗ trợ thực phẩm của phường, khu phố hỗ trợ đồ ăn, rau củ, gạo...

Còn tại một khu dân cư khác ở phường 1, quận Tân Bình, ông Lê Văn Sang (76 tuổi) cho biết đang sống cùng vợ chồng con trai trong căn nhà nhỏ cuối hẻm. “Gia đình tôi có bốn người. Con trai và con dâu đều là lao động tự do nên gần ba tháng nay phải nghỉ, không còn thu nhập, gia đình hết sức khó khăn. Tuy nhiên, tôi cho rằng dù có khó khăn nhưng mọi người cùng đồng lòng thì TP sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn này, bởi tính mạng con người vẫn là quan trọng nhất” - ông Sang nói.

Trong khi đó, anh Lê Đăng Khoa (cư dân phường Tân Quy, quận 7, giáo viên dạy lái xe tại Trường dạy lái xe Cửu Long) bày tỏ sự đồng tình trước việc TP thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”.

“Tôi thấy biện pháp này của TP là rất tốt và rất tán thành, vì chỉ có như thế mới có khả năng dập dịch được” - anh Khoa nói và chia sẻ thêm bản thân anh từng là F0 vì chủ quan khi đi ra ngoài và tiếp xúc nơi công cộng. Do đó, anh mong mọi người cần ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, trước là để giữ an toàn cho bản thân và gia đình, sau là an toàn cho xã hội.

“Tôi hy vọng người dân sẽ cùng TP chiến đấu với dịch bệnh, chống chọi qua những ngày khó khăn nhất” - anh Khoa nói.

Truy vết triệt để các nguồn lây lan dịch bệnh

Ông Phạm Văn Bòn, tổ trưởng tổ dân phố 84, phường 12, quận Gò Vấp, bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ việc TP thực hiện nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”.

“Khu tôi ở có hơn 40 hộ dân và đang là vùng xanh an toàn. Chúng tôi quyết tâm giữ vững vùng xanh này bằng việc cử người canh gác hằng ngày” - ông Bòn nói và cho biết tổ thực hiện giãn cách gần ba tháng nên người dân trong khu vực đã dần quen với việc không ra khỏi nhà.

Tổ trưởng tổ dân phố 84 cũng mong muốn TP sẽ thực hiện biện pháp một cách triệt để và kiên quyết. Qua đó mới có thể truy vết các nguồn tiếp xúc, lây lan dịch bệnh và số ca nhiễm mới trong cộng đồng

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.