Người dân TP.HCM chật vật với nạn ngập sau bão số 9

(PLO)- Áp thấp nhiệt đới sau bão số 9 khiến TP.HCM mưa liên tục. Người dân vật lộn với nước, xe chết máy, hàng loạt người té ngã giữa dòng nước.

Theo ghi nhận của PV, những trận mưa kinh khiếp từ tối qua (25-11) do áp thấp nhiệt đới, sau cơn bão số 9, kết hợp với triều cường đã làm nhiều tuyến đường lớn ở các quận trung tâm lẫn vùng ven TP.HCM ngập nặng, gây ảnh hưởng rất lớn đến sự đi lại cũng như đời sống của người dân. 

Nước mênh mông trong đêm khuya 25-11 khiến nhiều phương tiện chết máy. Ảnh: TT

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) vốn là nơi nổi tiếng kẹt xe giờ cao điểm thì nay nước lại dâng cao rất cao. Hàng loạt xe hai bánh, bốn bánh chết máy, nhiều chủ phương tiện té ngã khi tham gia giao thông.

Nhiều hộ dân ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí khổ sở ngồi tát nước ra ngoài, làm các lớp ngăn không cho nước tràn vào.

Một quán ăn lênh láng nước. Ảnh: TT

Người dân ở đường Nguyễn Xí tát nước ra khỏi nhà sau cơn bão số 9. Ảnh: TT

Nước xoáy khiến nhiều người té ngã. Ảnh: TT

Xe máy ngã chỏng chơ giữa nước. Ảnh: TT

Tương tự, nhiều hộ dân ở khu vực Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TP.HCM) cũng bị nước tràn vào nhà.

Một người dân tên Công sống ở khu vực này cho biết từ chiều qua nước đã tràn vào nhà, dâng cao đến nửa người. “Đồ đạc trong nhà trôi lềnh bềnh, dọn được chừng nào thì dọn thôi”.

Cũng theo người dân này, chính quyền địa phương đã có nhắc nhở, đôn đốc người dân chuẩn bị ứng phó với bão số 9 nhưng do chủ quan, nghĩ là sẽ không bị nặng nên vài hộ gia đình vẫn còn lơ là.

Một lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức cho hay: Trước khi bão đổ bộ, UBND phường đã có thông tin cho người dân, sợ người dân không nắm được, phường cũng đã phát tờ rơi để thông báo tiếp. UBND phường cũng đã nhắc nhở người dân phòng tránh điện giật, không đặt ổ điện ở dưới thấp vì có thể bị mưa ngập tới; khi đi ra đường thì tránh sa vào các miệng cống, chủ động theo dõi thông tin để kịp ứng phó.

Nước tràn vào đến nhà dân ở Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Ảnh: TT

Dù đã chủ động phòng, chống nhưng nhiều hộ gia đình vẫn không ngăn được nước vào. Ảnh: TT

Đến sáng nay (26-11), UBND phường đã đi kiểm tra thêm lần nữa thì hầu như khu nào cũng bị ngập nhưng không có thiệt hại gì nghiêm trọng. Nhiều người dân còn cho biết tối qua họ không ngủ ở nhà mình mà đã kịp di dời qua chỗ khác để tránh bão.

Còn tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thì bị ngập nặng hơn. Theo đó, có khu trước nay chưa hề bị ngập nay lại bị ngập sâu. “Hôm qua là không tài nào chống ngập nổi, dù có chuẩn bị trước, ngăn lớp ngăn trước nhưng nước ào vào nhanh và mạnh nên không làm gì được” - một người dân cho hay.

Một lãnh đạo của UBND phường Hiệp Bình Chánh thông tin trong tối qua phường đã cử một nhóm dân quân cùng cán bộ phường đi thị sát những điểm ngập, hỗ trợ giúp đỡ người dân bị mắc kẹt giữa vũng nước hay nhà bị ngập. Đến sáng nay, phường tiếp tục công tác khắc phục hậu quả.

Lực lượng dân phòng phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức giúp người dân  chống bão. Ảnh: TT

Hiện UBND phường đã điều người đi kiểm tra và mở các nắp cống để thoát nước xuống bớt, đồng thời một nhóm khác đi vào các chung cư để xem xét tình hình nước sinh hoạt của bà con có gì trở ngại để khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.