Người dân TP Buôn Ma Thuột đi chợ phải có giấy xét nghiệm

(PLO)- Từ 6 giờ ngày 27-10, TP Buôn Ma Thuột sẽ tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, cơ sở làm đẹp...

Ngày 26-10, UBND TP Buôn Ma Thuột có công văn hoả tốc về việc áp dụng các biện pháp siết chặt phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, bắt đầu từ 6 giờ ngày 27-10 đến hết ngày 10-11, TP Buôn Ma Thuột sẽ tạm dừng các hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, cơ sở làm đẹp (bao gồm cả cắt tóc), internet, trò chơi điện tử, khu vui chơi trẻ em, sân vận động.

Địa phương này cũng tạm dừng các chợ tự phát và hoạt động bán hàng rong, buôn bán vỉa hè, vé số dạo; Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; Dừng hoạt động tại các điểm vui chơi, giải trí công cộng, hoa viên, công viên; Dừng hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, trong nhà.

Nhiều khu vực bị phong toả tạm thời trong ngày hôm nay ở TP Buôn Ma Thuột để thực hiện phòng chống dịch.

Trong thời gian thực hiện tiêm vaccine cho người dân (dự kiến hoàn thành trước ngày 10-11), người dân chỉ được phép ra vào chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại... với điều kiện sau:

Người chưa được tiêm vaccine, phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) trong vòng 72 giờ; Người đã được tiêm vaccine, có giấy xác nhận đã tiêm tối thiểu 1 mũi đủ 14 ngày. Đối với người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh, phải có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quán ăn, nhà hàng, cà phê, trừ căng tin phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong các bệnh viện: Tạm dừng phục vụ tại chỗ, chỉ được phép bán mang về và phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình hoạt động.

Đối với việc tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà: Không tổ chức các cuộc hội họp, các sự kiện tập trung trên 10 người trong 1 phòng. Trường hợp cần thiết tổ chức các hội nghị trên 10 người thì phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND TP.

Đối với các phường, xã trên địa bàn, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết.

Các phường xã làm việc với Ban Quản lý các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại,... khẩn trương xây dựng phương án để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: Kiểm soát người ra vào, giữ khoảng cách, hạn chế tập trung đông người trong cùng một thời điểm, giám sát việc đeo khẩu trang, khử khuẩn của khách hàng.

Tuyên truyền, khuyến khích người dân mua hàng trực tuyến, giao hàng tận nhà thông qua các trang bán hàng, ứng dụng mua hàng trực tuyến....

Bên cạnh đó, khẩn trương khoanh vùng, thiết lập cách ly y tế, phong tỏa tạm thời; ban hành ngay thông báo khẩn tìm người có liên quan đến trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ngay khi có test nhanh dương tính với COVID-19 trên địa bàn, phổi hợp chặt chẽ với ngành y tế để truy vết các ca bệnh (không đợi đến khi có kết quả PCR mới thực hiện phong tỏa). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.