Người dân thuận tiện trong việc đăng ký xe thời điểm cuối năm

(PLO)- Khác với thời điểm cùng kì mọi năm, hiện người dân có thể đăng ký xe qua cổng dịch vụ công, rút ngắn về mặt thủ tục, thời gian.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PLO những ngày qua, tại các cơ sở đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội, lượng người dân đến làm thủ tục không còn quá tải như trước. Việc đăng ký mới hoặc thu hồi biển số diễn ra thuận lợi.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, trước thời điểm hết hạn giảm thuế trước bạ (ngày 30-11), lượng người dân tranh thủ đến đăng ký khá đông. Các đơn vị quản lý phương tiện trên địa bàn Hà Nội đã bố trí tăng cường thêm lực lượng các bộ phận để giải quyết thủ tục đăng ký xe cho người dân trong ngày.

dang-ky-xe (1).jpg
Khác với mọi năm, thời điểm này các điểm đăng ký xe ở Hà Nội không còn đông đúc. Ảnh PHI HÙNG

Tại cơ sở đăng ký xe ở đường Thái Hà, hiện tại lượng người đến đăng ký không còn đông như cùng kỳ các năm. Cán bộ đăng ký hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục hồ sơ trên cổng dịch vụ công. Công tác kiểm tra phương tiện được tiến hành nhanh chóng thuận lợi. Chỉ sau khoảng 5 phút, người dân đã tiến hành bấm biển thành công.

Đại úy Nguyễn Mai Huyền, Đội Đăng ký, quản lý phương tiện, Phòng CSGT Hà Nội cho biết trước đây, khi chưa có phần mềm quản lý đăng ký xe toàn trình trên dịch vụ công trực tuyến, lượng người đến đăng ký xe đông sẽ gây quá tải, người dân phải chờ rất lâu.

dang-ky-xe (4).jpg
Việc đăng ký xe đã được thực hiện qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID nên thuận lợi của cả cán bộ và người dân. Ảnh PHI HÙNG

Tuy nhiên, sau khi thông tư 28 có hiệu lực, người dân có thể dễ dàng, nhanh chóng hoàn thành việc đăng ký xe ngay trên cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID. Tại trụ sở các đơn vị cũng đã có hướng dẫn cụ thể về quy trình đăng ký xe trên ứng dụng, người dân có thể thao tác dễ dàng trên điện thoại hoặc máy tính để thực hiện.

Anh Lê Minh Đức (ở quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đến đây để nhận biển số xe sau khi đã tiến hành các thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công. Hiện tại, người dân có thể làm ở bất kỳ đâu, chỉ cần ngồi tại nhà cũng được bấm biển và đăng ký xe gửi trực tiếp đến tay”.

dang-ky-xe (3).jpg
Cán bộ rà soát, đối chiếu các thông số trước khi cấp biển số xe. Ảnh PHI HÙNG
dang-ky-xe (2).jpg
Cán bộ trao biển số xe cho chủ phương tiện sau khi đã hoàn tất các thủ tục. Ảnh PHI HÙNG

Thống kê của Phòng CSGT Hà Nội cho thấy chỉ tính riêng trong ngày 10-12, đã có 722 phương tiện thực hiện việc đăng ký trực tuyến qua cổng dịch vụ công, trong đó ô tô là 716 phương tiện, còn lại là xe mô tô.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT Hà Nội tiếp tục thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân về lợi ích khi thực hiện đăng ký xe trên cổng dịch vụ công. Cùng với đó, chủ động nhân sự, đảm bảo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để phục vụ người dân thực hiện đăng ký phương tiện trên cổng dịch vụ công diễn ra thuận lợi.

Trước đó, ngày 29-8, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2024/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi sơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 1-9) đến hết ngày 30-11, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Từ ngày 1-12 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.