Người dân rưng rưng chờ đưa xác cá voi lên bờ

(PLO)- Cho đến 14 giờ chiều nay (27-5), lực lượng chức năng và các ngư dân ở xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) vẫn chưa đưa được xác con cá voi, trọng lượng khoảng 10 tấn lên bờ để tổ chức lễ an táng.

Hàng ngàn lượt người dân đang ra bờ biển xã Diễn Thịnh để mong được tận mắt chứng kiến và thắp hương cho thi thể cá voi. Nhiều người dân trầm ngâm vì thương cá voi, có người còn rưng rưng nước mắt.

Người dân rưng rưng chờ đưa xác cá voi lên bờ ảnh 1
Xác con cá voi nổi lên trên biển với bong bóng cá trương phình rất lớn.

Lãnh đạo Đồn biên phòng Diễn Thành (Bộ đội biên phòng Nghệ An) và UBND xã Diễn Thịnh cho biết hiện thi thể con cá voi đang được neo trên biển, cách bờ chừng 500 m. Thi thể con cá voi đang phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối và bong bóng cá đang trương phình rất lớn. Da, thịt con cá voi đang bong tróc từng mảng.

Do thủy triều biển chưa lên nên lực lượng chức năng chưa kéo, đưa được thi thể con cá lên bờ.

Lực lượng chức năng đang neo giữ thi thể con cá trên biển, cách bờ chừng 500 m.

Ngư dân đi biển nơi đây cho biết họ rất quý trọng và thương “ông voi” bởi khi tàu, thuyền ngư dân đi biển trúng lốc, tố thường được cá voi đến “cứu giúp”. Do vậy khi đưa được cá voi lên bờ sẽ tổ chức lễ an táng, ngư dân mang khăn tang màu đỏ, khóc thương “ông voi”.

Lực lượng bộ đội biên phòng và chính quyền xã đang túc trực bên bờ biển, không cho nhiều người dân chèo thuyền ra biển xem xác cá voi.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chí Lương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Nghệ An, cho biết chúng tôi đang phải chờ đến khoảng 17-18 giờ chiều nay khi đỉnh thủy triều biển lên cao mới đưa được thi thể con cá vào. Thi thể con cá voi sẽ được an táng ngay tại bờ biển xã Diễn Thịnh.

Theo ông Lương, con cá đã nhiều năm tuổi và chưa xác định được nguyên nhân  cá chết.

Người dân rưng rưng chờ đưa xác cá voi lên bờ ảnh 4
Người dân ra bờ biển ngóng chờ vớt đưa thi thể cá voi lên.

Hiện người dân xóm 9B, xã Diễn Thịnh đang chuẩn bị để tổ chức lễ an táng cá voi. Chiếc máy múc đào đất, cát đã được huy động ra biển để đào huyệt an táng cá voi.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ông Cao Hiếu, Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh, sáng nay (27-5) cho biết trong quá trình đi biển, ngư dân đã phát hiện xác con cá voi rất lớn nổi trên biển Nghệ An. Con cá voi này dài khoảng 13 m, trọng lượng khoảng 10 tấn.

“Con cá voi này khác với con cá voi trọng lượng khoảng 15 tấn bị mắc cạn được giải cứu vào ngày 25-5 vừa qua. Con cá voi được giải cứu đã được đưa ra ngoài 10 hải lý thả xuống biển và chưa ai khẳng định được là cá còn sống hay đã chết” - ông Hiếu nói.

Trước đó, sau bảy tiếng đồng hồ phát hiện và giải cứu, trưa 25-5, cơ quan chức năng cùng người dân đã giải cứu, đưa được cá voi nặng khoảng 15 tấn mắc cạn ở bờ biển xã Diễn Thịnh về với biển cả.

Lượng người và xe máy, xe hơi, taxi đổ về bờ biển xã Diễn Thịnh rất đông, tắc nghẽn cả đường ra biển.

Mộ hai con cá voi được dân xây bên bờ biển theo tín ngưỡng ngư dân nơi đây. 

Năm 2013 và năm 2014, có hai con cá voi con chết dạt vào bờ biển Diễn Thịnh được người dân vớt lên, tổ chức lễ an táng, rồi xây lăng mộ cạnh bờ biển, hướng nhìn ra biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.