Người dân Quảng Bình tự nguyện bàn giao mặt bằng trước giờ cưỡng chế để thi công cao tốc Bắc - Nam

(PLO)- Sau khi có quyết định cưỡng chế, một hộ dân tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cùng 3 người con đã quyết định di dời và tháo dỡ tài sản để bàn giao mặt bằng cho việc thi công cao tốc Bắc - Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 16-10, đại diện lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết có 1 hộ dân tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, đã tự nguyện di dời tài sản để bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc-Nam ngay trước thời điểm chuẩn bị thực hiện cưỡng chế.

Trước đó, Ban cưỡng chế thu hồi đất UBND huyện Lệ Thủy đã có quyết định thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với thửa đất của ông TVH và bà NTT (ngụ tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh) vào sáng 16-10.

Đồng thời, buộc tự tháo dỡ, di dời tài sản đối với 3 gia đình là con của ông H và bà T có tài sản hình thành trên đất của bố mẹ.

Quảng Bình: Người dân tự nguyện di dời, bàn giao mặt bằng cho cao tốc Bắc-Nam trước giờ cưỡng chế
Vị trí thửa đất của gia đình ông H và bà T cùng các con trên trục cao tốc Bắc-Nam đoạn qua huyện Lệ Thủy. Ảnh: CTV
thao-do-di-doi-cao-toc-bac-nam.jpg
Người dân tự nguyện tháo dỡ, di dời tài sản, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, vào tối ngày 15-10, hộ gia đình ông H và bà T đã chấp thuận việc đền bù và tự nguyện di dời tài sản, bàn giao mặt bằng ngay trước thời điểm lực lượng chức năng chuẩn bị cưỡng chế.

Sau đó, Ban cưỡng chế thu hồi đất UBND huyện Lệ Thủy cũng đã có thông báo ngừng cưỡng chế đối với hộ gia đình này.

Theo ông Ngô Văn Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải phóng mặt bằng cao tốc huyện Lệ Thủy, trên mảnh đất của vợ chồng ông H còn có 3 người con cùng sinh sống với tài sản riêng. Tuy nhiên, các hộ gia đình chưa tách thửa nên 3 người con của ông H là đối tượng được xem xét giao thêm đất ở, phải thu tiền sử dụng đất.

Quyết tâm bàn giao 120 m mặt bằng cuối cùng trong ngày 20-10

Tại tỉnh Quảng Bình, hiện có 5 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao 100% mặt bằng sạch để triển khai thi công Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Riêng huyện Lệ Thủy, dự án cao tốc Bắc-Nam đi qua địa bàn có chiều dài 31,952 km nhưng hiện còn 120 m chiều dài với 2 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng tại các xã Phú Thủy và Trường Thủy.

Huyện Lệ Thủy đang tiếp tục vận động và hiện các hộ dân hiện cũng đang tự di chuyển tài sản, dự kiến ngày 20-10 sẽ bàn giao 100% mặt bằng cho dự án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.