Người dân Quảng Bình hối hả chạy lũ trong đêm

(PLO)-Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, tại tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to gây ngập lụt khiến người dân phải hối hả chạy lũ trong đêm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến tối ngày 27-10, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài tại nhiều địa phương ở Quảng Bình, có nơi lượng mưa trên 500mm.

Theo ghi nhận của PLO, từ chiều tối ngày 27-10, tại huyện Lệ Thủy, mực nước ở sông Kiến Giang vẫn đang lên nhanh và chảy xiết. Tại nhiều khu vực như thị trấn Kiến Giang, các xã Liên Thủy, Tân Thủy, Phong Thủy, An Thủy, Lộc Thủy… nước lũ lên nhanh và tràn vào rất nhiều nhà dân gây ngập lụt.

“Nhìn bằng mắt thường thì sau khoảng 1 giờ đồng hồ thì mực nước tăng khoảng 20 cm và nước lũ đã vào rất nhiều nhà người dân. Đêm nay lại thức trắng để theo dõi mực nước lũ để kịp ứng phó”, ông Ngô Mậu Tình (ngụ tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nói.

Cận cảnh người dân Quảng Bình hối hả chạy lũ trong đêm
Anh Hoàng Văn Tiệp hối hả chạy lũ trong đêm ngày 27-10. Ảnh: B.T

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, nhiều người dân tại huyện Lệ Thủy trước đó cũng đã chuẩn bị một số nhu yếu phẩm cũng như sạc đầy các thiết bị điện cần thiết để sử dụng trong thời gian ngập lũ. Tuy nhiên, do nước lũ lên nhanh nên nhiều người dân cũng phải hối hả chạy lũ trong đêm, kê cao đồ đạc, tài sản trong gia đình đến nơi cao ráo để tránh bị hư hỏng.

“Lũ vào nhà thì nhất cũng phải vài ngày mới rút hết nên hầu như nhà ai cũng chuẩn bị một số nhu yếu phẩm để sinh hoạt và sống chung chờ lũ rút. Còn đồ đạc thì mùa lũ nào chúng tôi cũng kê lên cao, trong trường hợp nước lũ quá cao thì phải chấp nhận, anh Hoàng Văn Tiệp (ngụ tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thuỷ) chia sẻ.

462544135_8702516759794275_7096957497524762243_n.jpg
Nước lũ lên nhanh và tràn vào nhà người dân tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy. Ảnh: B.T

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Quảng Bình, mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt hai bản ở xã Lâm Thủy, một bản ở xã Kim Thủy và tám bản tại các xã Trường Sơn, Trường Xuân thuộc huyện Quảng Ninh bị nước lũ chia cắt với hơn 1.300 người.

Nhiều ngầm tràn trên Quốc lộ 9B bị nước ngập sâu 0,6m, trên Quốc lộ 9C ngập sâu khoảng 1m, dài khoảng 500m, Quốc lộ 15 tại ngầm Bùng ngập sâu 1 m. Mưa lũ làm sụt ta-luy âm dài khoảng 15m trên Quốc lộ 9B, tại Km77+580, xói lở đến chân nền đường và sạt lở ta-luy dương ở 32 vị trí, khối lượng khoảng 2.000m3. Mưa lớn cũng đã gây sạt lở tại khu vực bờ biển thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch dài khoảng 1,5km, sâu 2-3m...

Một số hình ảnh mà PLO ghi nhận:

462557485_486259137793065_3604166051582763131_n.jpg
Đường phố thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy bị ngập sâu. Ảnh: B.T
462544298_1069672577693928_8365028697461470520_n.jpg
Người dân tại xã Liên Thủy chủ động kê cao đồ đạc tránh bị nước lũ nhấn chìm trong đêm. Ảnh: B.T
Ảnh 2.jpg
Lực lượng công an huyện Lệ Thủy được huy động để hỗ trợ người dân các khu vực ngập sâu. Ảnh: TT
z5973279865626_0d548b0c1e34afe9a1300e33c778036e.jpg
Người dân tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy phải di chuyển bằng thuyền trong tối ngày 27-10. Ảnh: B.T
z5973603035295_4d493e32e00fdec5fee122f5dd19c636.jpg
Nước lũ ngập sâu tại tuyến đường Minh Mạng, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: CTV
z5973399776318_dbad644f2823ec2def9296b842b6600b.jpg
Nhiều tuyến đường như Hai Bà Trưng, Hữu Nghị, Lê Lợi...TP Đồng Hới ngập sâu khoảng nửa mét. Ảnh: CTV
z5973312375392_f2b0d7126a1fb7a8a9335ccfe4950df5.jpg
Một hộ dân sống ở đường Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới hối hả chạy lũ trong đêm. Ảnh: CTV

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.