Người dân Phú Yên được đón về quê phải cách ly tập trung 7 ngày

(PLO)- Người dân Phú Yên tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam được tỉnh đón về quê phải cách ly tập trung ít nhất 7 ngày, không được cách ly tại nhà như trước.

Chiều 8-8, trao đổi với PLO, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay người dân Phú Yên tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam được tỉnh đón về quê phải cách ly tập trung ít nhất bảy ngày.

Toàn bộ các chi phí đi lại, ăn ở, xét nghiệm của người dân đều được tỉnh Phú Yên hỗ trợ.

Đoàn xe chở người dân Phú Yên từ TP.HCM về đến quê nhà. Ảnh: NGUYỄN XUÂN CẢNH

Theo ông Trần Hữu Thế, trước đây người dân Phú Yên tại TP.HCM được tỉnh đón về quê được cách ly tại nhà 14 ngày nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 ngay sau khi về đến Phú Yên.

Tuy nhiên, thời gian qua có một số người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam dương tính với SARS-CoV-2 sau khi về quê. Do đó, tỉnh đưa ra quy định cách ly tập trung để đảm bảo an toàn cho người dân, cộng đồng, tạo điều kiện để tỉnh sớm dập dịch COVID-19.

Cũng theo người đứng đầu chính quyền tỉnh Phú Yên, quy định trên được thực hiện theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng chống dịch COVID-19 và tiếp nhận đồng bào từ TP.HCM, các tỉnh phía nam có nguyện vọng về quê.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam triển khai các giải pháp giúp bà con Phú Yên ổn định cuộc sống, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân Phú Yên tiếp tục ở lại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam để Chính phủ ưu tiên triển khai các giải pháp phòng chống dịch như xét nghiệm, tiêm chủng, hỗ trợ chính sách, cùng với cả nước sớm khống chế, không để dịch bệnh lây lan.

UBND tỉnh Phú Yên, các sở, ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam thống nhất xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để đưa người dân có nhu cầu trở về địa phương.

Việc tổ chức bảo đảm chặt chẽ, khoa học, phù hợp với năng lực xét nghiệm, tổ chức quản lý, cách ly của từng địa phương, ưu tiên xem xét, tổ chức đưa về các trường hợp người dân có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp xét nghiệm, sàng lọc trước khi tổ chức đưa về, tránh trường hợp lây nhiễm chéo trong quá trình đưa về địa phương.

Người dân về từ TP.HCM được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: MÃ PHONG

Cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố của Phú Yên xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để phối hợp tiếp nhận người dân trở về địa phương. Cơ quan chức năng tổ chức thực hiện cách ly tập trung ngay các trường hợp đón về từ TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết thêm hiện nay tỉnh đã tăng tần suất từ hai đợt lên ba đợt đón mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy. Số xe vận chuyển người Phú Yên từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê tăng từ 25 lên 30 chiếc; dự kiến mỗi đợt sẽ đón 600 người.

Sắp tới, tỉnh Phú Yên sẽ cử người vào các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai để phối hợp tổ chức đưa người dân Phú Yên đang mắc kẹt tại các địa phương này về quê bằng tàu lửa.

“Tỉnh Phú Yên mong muốn đón bà con tại TP.HCM và các tỉnh phía nam về quê nhanh nhất, sớm nhất có thể nhằm giúp bà con vượt qua thời điểm khó khăn, đặc biệt là để chia sẻ với TP.HCM và các tỉnh phía nam. Đây cũng cách tốt để quản lý được nguồn lây nhiễm, tránh để người dân tự về quê sẽ rất khó kiểm soát dịch bệnh”- ông Thế chia sẻ.

Theo Sở LĐ-TB&XH Phú Yên, đến nay tỉnh này đã tổ chức năm đợt đón tổng cộng 2.229 người dân từ TP.HCM về quê bằng xe do hãng xe Phương Trang hỗ trợ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.