Người dân phải cách ly trong lều ở Thanh Hóa đã về nhà

(PLO)- Toàn bộ người dân về quê cách ly trong lều lán ở xã Thanh Phong, huyện Như Xuân đã trở về nhà sau khi  tỉnh Thanh Hóa yêu cầu địa phương thực hiện các quy định mới.

Chiều 25-1, Chủ tịch UBND xã Thanh Phong Lê Văn Tuấn cho biết những trường hợp người dân trên địa bàn về quê ăn Tết, cách ly trong khu lều bằng tre luồng do xã và người dân dựng lên đã về nhà.

Ông Tuấn lý giải, toàn bộ khu lều trại được dựng lên từ trước đó mà không phải mới dựng gần đây. Vừa qua, theo quy định thì người dân về quê từ vùng đỏ (vùng 4) sẽ cách ly tại nhà, không tập trung như trước đây nữa.

Cũng theo ông Tuấn, gia đình nào về muốn cách ly tập trung tại khu lán trại, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho gia đình thì địa phương vẫn sẵn sàng cho họ tới cách ly. Tuy nhiên, tới đây xã sẽ thực hiện linh hoạt theo quy định của UBND tỉnh và của Trung ương, không cách ly trong các khu lán trại nữa.

Trước đó PLO đưa tin, xã Thanh Phong là xã miền núi cách TP Thanh Hóa khoảng 80 km về phía Tây, tuy nhiên lấy lý do là khu vực miền núi không đảm bảo điều kiện cách ly nên chính quyền xã này đã có cách làm ‘sáng tạo’ là dựng lán bằng tre luồng để các ly người dân về địa phương ăn Tết.

Khu lều cách ly người dân về quê ăn Tết ở xã Thanh Phong.

Với lý do người dân xa quê về ăn Tết hàng năm rất đông nên chính quyền xã Thanh Phong đã chọn khuôn viên của hai nhà văn hóa thôn để dựng các dãy lán, ngăn thành 60 phòng riêng biệt để cách ly những người thuộc diện cách ly về địa phương.

Hơn nữa đây là xã miền núi, người dân không có phòng riêng để cách ly và không đảm bảo các điều kiện về chống dịch, do đó địa phương và người dân thống nhất tận dụng vật liệu có sẵn ở địa phương để dựng lán, làm nơi cách ly cho người dân khi về quê ăn Tết.

Khu cách ly của xã Thanh Phong sẽ không còn thực hiện chức năng cách ly đối với người dân về quê ăn Tết.

Địa phương có khoảng 200 người thuộc diện cách ly bảy ngày tại nhà, tuy nhiên nhiều gia đình không đảm bảo điều kiện về cách ly nên sẽ được yêu cầu ở nhà văn hóa thôn.

Người cách ly được gia đình, người thân nấu ăn rồi mang đến, ngoài ra các đoàn thể của xã cũng tổ chức nấu ăn hỗ trợ người dân cách ly.

Người dân về quê ăn Tết không phải cách ly y tế

Mới đây, Bộ Y tế đã có công văn nêu rõ nếu người dân có biểu hiện mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở... thì phải hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm và xử lý theo quy định.

Các trường hợp khác thực hiện 5K và tự theo dõi sức khỏe. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng biện pháp không phù hợp.

Công văn của Bộ Y tế nêu rõ việc tạo điều kiện cho người dân trong nước về quê ăn Tết và không phải cách ly y tế được thực hiện trên cơ sở việc tiêm chủng vaccine đạt tỉ lệ cao; mũi một với người trên 18 tuổi đạt 100%, hai mũi 95,6%, mũi ba 18,6%; trẻ em 12-17 tuổi tiêm mũi một đạt 94,1%, mũi hai 82,2%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.