Người đàn ông tử vong sau khi đào mộ là do bệnh lý

(PLO)- Quá trình làm việc, người đàn ông này có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên công an đưa ông đi cấp cứu nhưng không cứu được.

Ngày 17-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Trương Văn Mạnh (45 tuổi, ngụ phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên).

Theo cơ quan công an, chiều 14-10, anh Nguyễn Văn Tâm (ngụ phường Thạnh Phước) nhận được tin có người đang đào mộ người thân của mình nên đã rủ thêm một người cháu tới nơi thì phát hiện ông Trương Văn Mạnh đang đào một ngôi mộ. Thấy vậy, anh Tâm đã bắt trói ông Mạnh rồi báo tin cho Công an phường Thạnh Phước.

Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên Công an phường Thạnh Phước đến đưa ông Mạnh về trụ sở làm việc. Quá trình làm việc, ông Mạnh có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên Công an phường Thạnh Phước đã đưa ông này đến Trạm Y tế của phường để cấp cứu. Tuy nhiên, một lúc sau ông Mạnh tử vong.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y xác định ông Mạnh chết là do bệnh lý: Hai lá phổi của ông Mạnh xẹp dính vào thành ngực, hết chức năng hô hấp; tim xuất huyết ở mặt sau có nhiều lỗ chấm bạc màu, suy tim cấp dẫn đến tử vong.

Được biết ông Mạnh có một vợ và hai con nhưng đã ly thân. Ông Mạnh không có nghề nghiệp ổn định. Chính quyền địa phương cho biết ông Mạnh có tiền sử bệnh động kinh, có dấu hiệu tâm thần. Trước đó ông đã nhiều lần có hành vi hủy hoại bản thân như dùng dao tự đâm vào bụng gây thương tích; trèo lên cây cao, nóc nhà có ý định tự vẫn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.