Người đàn ông gây án mạng sau khi bị người yêu tát vào mặt

(PLO)- Sau khi bị người yêu tát vào mặt, Trần Quang Thạnh đã dùng dao đâm trúng bụng người đàn ông vào can ngăn, gây án mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-12, thông tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Quang Thạnh (39 tuổi, ngụ xã Hoà An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Người đàn ông gây án mạng sau khi bị người yêu tát vào mặt
Trần Quang Thạnh tại công an. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, trưa 15-12, Thạnh cùng ông Huỳnh Ngọc Luận (43 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thùy Nh (37 tuổi, ngụ huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang) cùng một số người khác ngồi uống rượu tại rẫy của Thạnh ở xã Hòa An.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi uống hết 3,5 lít rượu thì cả nhóm nghỉ nhậu. Lúc này, ông Luận và những người khác nằm ngủ, còn Thạnh và bà Nh ngồi nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, Thạnh trách móc người yêu không chung thủy nên bị người yêu tát vào mặt rồi bỏ đi. Bức tức, Thạnh kéo bà Nh ngã xuống nền nhà và dùng dao đe dọa.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Luận chạy tới can ngăn thì bị Thạnh dùng dao đâm trúng vào bụng, khi những người khác tới can ngăn thì Thạnh mới chịu dừng lại.

Sau đó, bà Nh cùng những người khác bỏ về, còn ông Luận ở lại ngủ với Thạnh tại nhà rẫy.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, phát hiện ông Luận kêu đau nên Thạnh gọi điện thoại cho bà Nh đến đưa đi cấp cứu. Sau đó, bà Nh cùng nhiều người đưa ông Thạnh đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Thạnh đến Công an xã Hòa An đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.