Người đàn ông chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng của công an

(PLO)- Bị làm phiền bởi nhiều cuộc gọi đòi nợ, người đàn ông đã chuyển tiếp cuộc gọi sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính người đàn ông ngụ ở xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định.

Với hành vi nêu trên, người đàn ông ở xã Hồ Vương bị xử phạt với tổng với số tiền 7,5 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, do bị làm phiền bởi các cuộc gọi đòi nợ từ các ứng dụng vay tiền, người đàn ông đã sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của người đàn ông khiến đường dây nóng Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận nhiều cuộc gọi không liên quan, ảnh hưởng đến hoạt động trực ban, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và công tác phục vụ quần chúng nhân dân.

Bị đòi nợ từ các ứng dụng vay tiền, người đàn ông chuyển cuộc gọi sang công an-.jpg
Người đàn ông (phải) chuyển cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Công an tỉnh Thanh Hóa bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: NP

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của người đàn ông vi phạm tại Điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, hành vi tự ý chuyển cuộc gọi đến cơ quan, tổ chức mà không được sự đồng ý, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan đơn vị là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.