Người dân lo giá xăng tăng kéo giá các mặt hàng thiết yếu tăng theo

(PLO)- Nhiều cử tri mong muốn TP.HCM có giải pháp để bình ổn thị trường, đảm bảo cuộc sống người dân khi vừa mới trải qua đại dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-6, đại biểu HĐND TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 4 trước kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa X.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã bày tỏ quan tâm tới giá cả hàng hóa đang tăng; nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động; phát triển hạ tầng cảng biển, khai thác đúng tiềm năng của sông Sài Gòn…

Cử tri Phùng Ngọc Phượng chia sẻ, hiện giá xăng tăng cao đang là vấn đề rất nóng, đặc biệt khi cả nước vừa trải qua đại dịch COVID-19, đời sống người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, buộc phải thắt chặt chi tiêu, nhất là với người lao động có thu nhập thấp.

“Khi bài toán giá xăng chưa được giải quyết thì các mặt hàng thiết yếu lại đồng loạt tăng giá” – cử tri Phượng đặt vấn đề và mong muốn đại biểu HĐND TP quan tâm, giải quyết khó khăn này để người dân đang sinh sống, làm việc tại TP có cuộc sống ổn định hơn.

Cử tri Lê Thị Phương Dung mong có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Ảnh: THANH TUYỀN

Cử tri Lê Thị Phương Dung mong có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Ảnh: THANH TUYỀN

Cùng mối quan tâm, cử tri Lê Nghiêm Thi bày tỏ mong muốn sớm có giải pháp để ổn định lại thị trường, giúp người dân bớt đi “gánh nặng” kinh tế. Đồng thời kiến nghị đẩy mạnh các biện pháp bình ổn giá thị trường, rút ngắn lộ trình tăng lương tối thiểu, các chế độ chính sách tiền lương để phù hợp với đời sống người dân...

Trong khi đó, cử tri Lê Thị Phương Dung quan tâm đến vấn đề nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Theo bà, TP hiện có 1,3 triệu lao động, công nhân có nhu cầu về nhà ở nhưng mới chỉ có gần 40.000 công nhân sống ở các khu lưu trú, ký túc xá được xây dựng tại các khu công nghiệp.

“Thực tế, số lao động này phải sống ở các phòng trọ có diện tích trung bình 14m2/phòng, với mức thuê bình quân là 1,6 triệu đồng/tháng và họ phải dành 10-15% thu nhập để chi trả cho việc này” – bà Dung nói và cho rằng khi các dự án nhà ở xã hội của TP hoàn tất cũng chỉ đáp ứng được 2% số lao động, như vậy là quá ít. Do đó, bà cho rằng TP cần có tính toán thêm về nhu cầu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp để họ ổn định cuộc sống.

Bà Thái Thị Bích Liên, đại diện tổ đại biểu HĐND TP trao đổi với cử tri. Ảnh: THANH TUYỀN

Bà Thái Thị Bích Liên, đại diện tổ đại biểu HĐND TP trao đổi với cử tri. Ảnh: THANH TUYỀN

Đại diện tổ đại biểu HĐND TP, bà Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cho hay sẽ tiếp thu các ý kiến về các vấn đề mà cử tri đã nêu ra.

Liên quan đến ý kiến cử tri về việc phát triển hạ tầng cảng biển, trao đổi với cử tri, bà Thái Thị Bích Liên cho biết trong ba chương trình đột phá và một chương trình trọng điểm theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP, có đề ra đề án phát triển về cơ sở hạ tầng theo từng giai đoạn. TP cũng có riêng một đề án phát triển bờ kè sông. Vừa qua, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng đã có buổi khảo sát cùng các chuyên gia về bờ sông Sài Gòn.

“TP sẽ tiếp thu, lắng nghe ý kiến xây dựng đề án phát triển bờ kè sông và phát triển kinh tế ven sông từ các chuyên gia để có định hướng phát triển đúng với tiềm năng” – bà Liên cho hay.

Về vấn đề tăng học phí, bà Liên nói TP đã giao Sở GD&ĐT cùng các sở, ngành liên quan xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với từng bậc học nhằm giảm tác động xã hội do điều chỉnh mức thu học phí chung của Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.