Người dân không thể chấp nhận thói tham lam, vụ lợi, bè phái

(PLO)- Những ý kiến góp ý của các Hội đồng tư vấn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khá thẳng thắn.

Ngày 28-10, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các Hội đồng tư vấn vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Là những người từng giữ nhiều trọng trách trong hệ thống chính trị, các đại biểu đã có những góp ý khá thẳng thắn.

TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, là người đầu tiên được mời phát biểu. Ông tỏ ra “vinh dự” và tâm đắc vì ông vốn là người công tác trong lĩnh vực văn hóa mà lại được mời lên phát biểu đầu tiên.

Mào đầu, ông nói các văn kiện khi còn là dự thảo thì ông xin “được nói thẳng thắn” và xin đọc nguyên văn bản góp ý viết sẵn.

“Các báo cáo đã được chuẩn bị công phu, nội dung đầy đủ, toàn diện, cách thức trình bày bài bản theo thể thức truyền thống. Tuy nhiên, báo cáo vẫn còn quá dài và dàn trải, không làm nổi bật được nội dung nào là quan trọng nhất trong nhiệm kỳ này”, ông Chức nói.

Theo ông Chức, với cách trình bày “cái gì cũng phải có” cho đầy đủ, ông e rằng sau Đại hội các đại biểu cũng khó nhớ hết những nội dung cần phải triển khai.

TS Nguyễn Viết Chức, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang phát biểu. Ảnh: QUANG VINH

“Phải chăng đó là một trong những nguyên nhân chính làm cho các văn kiện của Đảng đúng nhưng chậm đi vào cuộc sống? Nên chăng có cách tiếp cận mới, coi việc lãnh đạo toàn diện của Đảng là đương nhiên, từ đó chỉ nêu một cách cụ thể, sâu đậm những vấn đề trọng tâm nhất, cần thiết nhất phải giải quyết trong nhiệm kỳ 2021-2025. Những vấn đề chiến lược đã có trong cương lĩnh, những vấn đề chuyên sâu đã và sẽ có nghị quyết”, ông Chức nêu.

Đề cập đến lĩnh vực văn hóa vì cho là mình “có ít nhiều hiểu biết và kinh nghiệm quản lý”, ông Chức nói: dự thảo văn kiện nhận định xác đáng nhưng không mới vì “đã nói nhiều rồi”.

“Câu hỏi đặt ra là: Nghị quyết cùa Trung ương đã chỉ rõ: “Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội; Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển”... thật sâu sắc và đúng đắn như vậy vì sao văn hóa vẫn chưa được quan tâm tương xứng với kinh tế, chính trị?”, ông Chức nêu và nhận định văn hóa đang mất cân bằng với kinh tế, chính trị.

“Sự mất cân bằng ấy đã sinh ra hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng trực tiếp đến sự trong sạch và vững mạnh của Đảng, phâm tâm, suy giảm khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dân không thể tin vào “bộ phận không nhỏ” tham nhũng, thoái hóa, biến chất! Nhân dân không thể chấp nhận thói tham lam, vụ lợi, bè phái, ích kỷ, buông thả, suy đồi... trái với văn hóa truyền thống "đói cho sạch, rách cho thơm”, "thương người như thể thương thân”, ông Chức nói.

Trích kinh nghiệm lịch sử cổ - kim, Đông – Tây, ông Chức cho rằng ở đâu văn hóa bị hạ thấp thì ở đó bất cập xảy ra trong kinh tế - xã hội, thậm chí bất ổn chính trị.

Hội nghị có sự tham gia của hai Ủy viên Bộ Chính trị là Trương Thị Mai và Hoàng Trung Hải. Ảnh: QUANG VINH

“Chính vì vậy, tôi cho rằng không thể nói theo cách cũ, càng không thể "nói không đi đôi với làm” hay “nói nhiều làm ít”. Đơn cử, nếu cứ nói "đao to, búa lớn” về văn hóa như thế nhưng không làm được thì chẳng những không có lợi mà còn bất lợi”, ông Chức nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.