Người dân Khánh Hòa được đi tập thể dục, đi chợ, cắt tóc…

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định cho hoạt động trở lại nhiều lĩnh vực từ 0 giờ ngày 24-9 sau khi dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-9, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn cho hoạt động trở lại nhiều lĩnh vực từ 0 giờ ngày 24-9.

Theo đó, đối với thôn, tổ dân phố vùng vàng, vùng xanh của các huyện Vạn Ninh, Cam Lâm, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, các TP Nha Trang, Cam Ranh:

Người dân được đi tập thể dục ngoài trời, tại các công viên, tập luyện quần vợt, golf (trong vùng xanh ở cơ sở dịch vụ du lịch được phép hoạt động), được đi chợ, siêu thị trong địa giới hành chính cấp huyện, nhưng phải tuân thủ nghiệm nguyên tắc 5K.

Nhiều lĩnh vực ở TP Nha Trang bắt đầu hoạt động trở lại. Ảnh: CTV

UBND tỉnh Khánh Hòa giao chủ tịch UBND dân cấp huyện quyết định điều kiện, cách thức cụ thể về điều kiện, tần suất, phạm vi... để kiểm soát việc đi tập thể dục, đi chợ, siêu thị của người dân địa phương mình. 

UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép các cơ sở, cửa hàng kinh doanh, cung cấp dịch vụ và sửa chữa điện, nước, viễn thông, xe máy, xe ô tô, dịch vụ cắt tóc gội đầu, bán hàng tạp hóa được hoạt động với điều kiện chủ cơ sở, cửa hàng phải đăng ký và được UBND cấp xã đồng ý khi đã bảo đảm đầy đủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch.

Trong đó, người bán hàng, làm việc tại các cơ sở, cửa hàng phải đeo khẩu
trang, tấm kính chắn giọt bắn, bố trí ngăn cách, vạch kẻ luồng ra/vào, có bàn
trung gian giao/nhận hàng, có giấy xác nhận của chủ cơ sở cửa hàng.

Ngoài ra còn phải có giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ hai sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề... trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc tầm soát xét nghiệm cộng đồng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để phòng chống, dịch bệnh COVID-19.

Khánh Hòa đang đẩy mạnh tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: XN

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, quyết định trên được đưa ra sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh này đã cơ bản được kiểm soát. Đến 17 giờ ngày 23-9, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 7.659 ca nhiễm SARS-CoV-2 của đợt dịch thứ tư, trong đó có 7.236 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến ngày 23-9, tỉnh Khánh Hòa đã qua 18 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng. Có 2/9 huyện đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Khánh Sơn và Trường Sa.

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã tiêm được 801.164 liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó có hơn 82.000 người đã được tiêm mũi 2. Tỉnh này phấn đấu đến hết tháng 9-2021 sẽ có 100% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.