Người dân Hà Nội đổ xô đi xem pháo hoa trong ngày Quốc khánh

(PLO)- Theo ghi nhận của phóng viên PLO, rất đông người dân Hà Nội cùng gia đình đổ ra đường đi ngắm pháo hoa. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của phóng viên PLO, từ 7h tối ngày Quốc khánh, các khu vực có bắn pháo hoa của Hà Nội như hồ Gươm, hồ Tây, Mỹ Đình... đã rất đông người dân đến ngắm pháo hoa.

HoGuom1.jpg
Khu vực phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu đông kín người từ chập tối. Ảnh: HOÀNG GIANG
HoGuom3.jpg
Nhiều em bé được bố mẹ bế đặt lên vai để giúp các bé nhìn được xa hơn. Phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm) được coi là vị trí vàng để chiêm ngưỡng pháo hoa. Không gian thoáng rộng, nằm ngay bên hồ, kết hợp với nhiều nhà hàng, quán cà phê có tầm nhìn hướng mặt nước. Người dân có thể trải nghiệm vừa thưởng thức ẩm thực, vừa ngắm pháo hoa bừng sáng giữa trung tâm Thủ đô. Ảnh: HOÀNG GIANG
HoGuom4.jpg
Anh Minh và chị Lan (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đặt bàn từ trước nhiều ngày tại một quán bar nhìn xuống Hồ Gươm để có vị trí trên cao xem pháo hoa. Anh chị trao nhau nụ hôn mừng Tết độc lập. Ảnh: HOÀNG GIANG
HoGuom5.jpg
Tại khu vực hồ Gươm, nhiều người dân tranh thủ ghi lại thời khắc pháo hoa đáng nhớ.
Ảnh: HOÀNG GIANG
HoTay1.jpg
Khu vực Hồ Tây tối nay trời trong xanh, những màn pháo hoa đẹp mắt thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Ảnh: PHI HÙNG
HoTay2.jpg
Một điểm bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức tại vườn hoa Lạc Long Quân, khu vực hồ Tây.
Ảnh: PHI HÙNG
HoTay4.jpg
Thời tiết thuận lợi tại khu vực hồ Tây tối nay giúp việc xem pháo hoa của người dân dễ dàng, thuận lợi. Nhiều người dân reo lên thích thú khi chứng kiến những màn pháo hoa "mãn nhãn". Ảnh: PHI HÙNG
HoTay3.jpg
Pháo hoa thu hút sự quan tâm của người dân ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt là các bạn trẻ.
Ảnh: PHI HÙNG
HoGuom6.jpg
Để phục vụ sự kiện, Công an Hà Nội đã lập phương án chi tiết phân luồng và hướng dẫn giao thông, đảm bảo phương tiện vận chuyển pháo, thiết bị vào trận địa thuận lợi, đồng thời bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy tại các điểm bắn, đảm bảo an toàn cho người dân xem pháo hoa. Ảnh: PHI HÙNG
MyDinh1.jpg
Khu vực Mỹ Đình tối nay cũng đông nghịt người dân đến xem pháo hoa. Ảnh: ĐẮC LAM
MyDinh2.jpg
Một biển người ở khu vực Mỹ Đình. Ảnh: ĐẮC LAM

Để chào mừng 80 năm Quốc khánh, tối 2-9, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 6 trận địa để phục vụ người dân.

Trong đó, 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, gồm: trước trụ sở báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm).

4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp đặt tại: Đảo dừa - công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); trước Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia (quận Nam Từ Liêm); vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) và hồ Văn Quán (quận Hà Đông).

Theo UBND TP Hà Nội, pháo hoa đồng loạt khai hỏa lúc 21h và kéo dài 15 phút. Tổng số lượng gồm 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, với kinh phí thực hiện khoảng 13,45 tỉ đồng.

Để phục vụ sự kiện, Công an Hà Nội đã lập phương án chi tiết phân luồng và hướng dẫn giao thông, đảm bảo phương tiện vận chuyển pháo, thiết bị vào trận địa thuận lợi, đồng thời bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy tại các điểm bắn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.