Singapore:

Người dân được comment trên Facebook của Thủ tướng

(PLO)- Trang Facebook cá nhân là yêu cầu bắt buộc đối với các chính khách Singapore để tạo thuận tiện cho việc tiếp xúc với người dân.

Tại buổi tiếp kiến Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chiều 17-10, tân Đại sứ Singapore tại Việt Nam - bà Catherin Wong cho hay: “Ở Singapore, trang Facebook cá nhân là yêu cầu bắt buộc đối với các bộ trưởng và chính khách. Điều này để tạo thuận tiện cho việc tiếp xúc với người dân”.

Bà Wong nói điều này khi được ông Nguyễn Thiện Nhân hỏi về cách thức chính phủ Singapore tiếp nhận ý kiến của công dân đối với hệ thống công quyền.

“Thủ tướng Singapore cũng có trang Facebook và người dân có thể để lại các comment trên đó. Đội ngũ quản lý Facebook của Thủ tướng sẽ xử lý các comment này” - bà Wong cho biết.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân (trái) tiếp Đại sứ Singpaore - bà Catherin Wong.

Nói về việc thăm dò sự hài lòng của người dân, bà Wong cho hay chính phủ Singapore có một cơ quan chuyên khảo sát, thăm dò sự hài lòng của người dân. Cơ quan này sẽ thu nhận phản hồi của người dân đối với các dịch vụ công và gửi các ý kiến phản hồi đến các cơ quan có liên quan để giải quyết.

Bà Wong cũng nói thêm, các bộ trưởng của Singapore phần lớn cũng là các nghị sĩ Quốc hội. Họ có khu vực bầu cử riêng và có trách nhiệm trả lời các kiến nghị của người dân tại các khu vực bầu cử. Mỗi nghị sĩ Quốc hội phải chủ trì một buổi tiếp xúc với cử tri một tháng hoặc 2 tuần/lần. Cử tri có thể đưa ra bất kể kiến nghị gì với các nghị sĩ.

“Ở Singapore, cơ chế phản hồi cao nhất là cuộc bầu cử năm năm một lần. Chính trị gia nào không làm tốt, không có phản hồi tốt từ người dân sẽ khó đắc cử. Vì vậy, các chính trị gia chúng tôi luôn phải cố gắng hết sức để có những phản hồi tốt của người dân” - bà Wong khẳng định.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng thông báo với bà Wong rằng: Việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống công quyền là một trong những nhiệm vụ lớn của MTTQ Việt Nam và chính phủ. “Hy vọng Singapore có thể chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệp hay, công cụ tốt để đánh giá chính xác hơn sự hài lòng của người dân” - ông Nhân đề nghị.

Bà Wong cảm ơn ông Nhân dành thời gian tiếp đón và gọi ông Nhân là “người bạn tốt của Singapore”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.