Người dân đồng thuận mới triển khai dự án điện mặt trời

(PLO)- Người dân xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ, Bình Định) không còn tụ tập để phản đối dự án điện mặt trời sau khi chủ tịch huyện cam kết khi nào người dân đồng thuận mới triển khai.

Chiều tối 4-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Bình Định) xác nhận người dân thôn Châu Trúc (xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) không còn tụ tập và chấp nhận để ba ô tô của đoàn công tác huyện rời khỏi địa phương này.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở UBND xã Mỹ Châu, chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ đã đối thoại với người dân địa phương về dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ. Nhiều người dân cho rằng hầu hết người dân xã Mỹ Châu không được thông tin rõ ràng về dự án, chủ đầu tư không minh bạch trong khảo sát để thực hiện dự án.

Nhiều người bức xúc, lo lắng vì có nguy cơ bị mất sinh kế khi dự án này được triển khai. Do đó, hầu hết người dân địa phương đều yêu cầu dừng việc triển khai dự án trên.

Thông tin với báo chí, bí thư chi bộ thôn Châu Trúc cho biết 100% đảng viên chi bộ này cũng không đồng tình triển khai dự án điện mặt trời tại đầm Trà Ổ. Giữa tháng 6-2018, nhiều người dân địa phương đã tập trung phản đối dự án.

Người dân thôn Châu Trúc chặn giữ các ô tô, yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Định đối thoại về dự án điện mặt trời.

Tại buổi đối thoại, chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ nói rằng dự án chỉ mới ở giai đoạn khảo sát địa điểm, UBND tỉnh Bình Định chỉ mới quyết định chủ trương đầu tư chứ chưa có giấy chứng nhận đầu tư dự án.

Ông Nguyễn Văn Dũng cam kết chính quyền địa phương cùng chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế sẽ công khai các thông tin cụ thể về dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ, qua đó lấy ý kiến người dân về dự án này.

“Khi nào người dân nơi đây đều đồng tình thì dự án mới được triển khai; còn người dân chưa đồng thuận thì nhất quyết không triển khai dự án” - ông Dũng khẳng định.

Người dân thôn Châu Trúc dựng lều trên đầm Trà Ổ phản đối dự án điện mặt trời. 

Trao đổi với PV sau cuộc đối thoại trên, chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cho hay cuộc đối thoại diễn ra rất ôn hòa, tạo được sự đồng cảm giữa người dân và chính quyền.

“Chúng tôi rất rất hiểu, đồng cảm với nỗi lo của bà con vì sinh kế, môi trường sống lâu dài. Quan điểm của huyện là nếu dự án ảnh hưởng đến đời sống bà con thì kiên quyết không làm. Khi nào bà con đồng thuận, thấy được cái lợi thì mới triển khai. Qua cuộc đối thoại, chúng tôi cũng nhận thấy người dân cần được cung cấp thông tin đầy đủ hơn” - ông Dũng nói với PV.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, sáng 28-6, nhiều người dân thôn Châu Trúc ra đường chặn hai ô tô chở cán bộ huyện Phù Mỹ và một ô tô của đơn vị tư vấn trên đường trở về sau khi đi khảo sát dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ tại địa phương này. Sau đó người dân dựng lán trại trên đường, thay nhau chặn giữ các ô tô, yêu cầu đối thoại với chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về dự án trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.