Người dân có quyền yêu cầu CSGT thay ống thổi khi đo nồng độ cồn

(PLO)- Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, nếu người dân phát hiện lực lượng CSGT không thay ống thổi mới khi đo nồng độ cồn thì có thể yêu cầu CSGT thay ống thổi khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-12, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã có thông tin về việc thay ống thổi khi CSGTđo nồng độ cồn.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, hiện nay công tác kiểm tra nồng độ cồn tại TP.HCM triển khai theo 2 bước. Đầu tiên là kiểm tra định tính, sau đó là kiểm tra định lượng.

đo nồng độ cồn
Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin về việc thay ống thổi khi CSGT đo nồng độ cồn. Ảnh: THÀNH NHÂN

Đối với kiểm tra định tính, CSGT sẽ dùng phễu để xác định người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong hơi thở hay không.

Khi dừng kiểm tra phương tiện, người điều khiển phương tiện thổi một hơi thở định tính, tốn khoảng 3-5 giây. Nếu không phát hiện nồng độ cồn, người điều khiển phương tiện được tiếp tục tham gia giao thông.

Trường hợp phát hiện có cồn trong hơi thở, lực lượng CSGT sẽ yêu cầu người vi phạm đưa phương tiện vào khu vực xử lý. Tại đây, CSGT dùng máy đo định lượng để kiểm tra.

"Máy đo định lượng dùng ống thổi, mỗi người 1 ống thổi riêng biệt. Lực lượng CSGT sẽ lấy, bóc ống thổi trong túi nylon hoặc để người vi phạm tự tay bóc ống thổi ra và cắm vào máy để thổi. Sau đó căn cứ kết quả, xác định mức độ vi phạm và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định"- ông Hà thông tin.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, nếu người dân phát hiện lực lượng CSGT không thay ống thổi mới ở bước kiểm tra định lượng, có thể yêu cầu CSGT thay ống thổi khác.

Ông Hà nhìn nhận, việc đẩy mạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn trong thời gian qua cho thấy hiệu quả rõ rệt trong giảm tai nạn giao thông.

Cũng theo ông Hà, nếu đơn vị, cá nhân nào của Công an TP chưa thực hiện đúng quy định thì các cá nhân, phóng viên có thể phản ánh cụ thể về Công an TP.HCM để kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.