VỤ SẬP, NỨT 10 CĂN NHÀ TRUNG TÂM TP:

Người dân chưa được vào nhà

Sẽ thuê đơn vị kiểm định độc lập để tìm nguyên nhân, bồi thường thiệt hại. Trách nhiệm chính là tư vấn giám sát.

Sau khi 10 căn nhà ở đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (TP.HCM) bị sập, ngày 2-2, các lực lượng như công an phường, bảo vệ dân phố, thanh tra xây dựng… vẫn bảo vệ các căn nhà bị ảnh hưởng và tài sản bên trong của các hộ dân, không cho ai vào.

Phong tỏa hiện trường

Các nhân viên của chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục khắc phục chỗ lún, sụp ở vỉa hè đường Hàm Nghi để đảm bảo an toàn cho các đường ống cấp, thoát nước.

Tại hiện trường, chủ nhà số 11 Hàm Nghi cho biết bà đã ngồi canh từ khi vụ sập xảy ra đến chiều 2-2 nhưng vẫn chưa được phép vào nhà lấy áo quần và các đồ vật khác. Theo người này, trước khi sập nhà, ngày 26-1 đại diện chủ đầu tư, nhà thầu có buổi họp với các hộ dân bàn chuyện thuê đơn vị kiểm định độc lập kiểm tra lại những căn nhà bị nứt nhưng chưa gút thì nhà đã sập.

Việc chưa cho người dân vào nhà lấy đồ ra ngoài, ông Nguyễn Thế Định - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình giải thích là do chủ đầu tư chưa có văn bản cam kết gửi đến phường nên phường chưa thể cho người dân vào. Theo ông Định, ngày 2-2, UBND quận có văn bản chỉ đạo cấm người dân vào hai căn số 3 và 5. Còn các căn bị nứt tường thì cho người dân vào lấy đồ. “Nhưng trước khi để người dân vào phải có sự cam kết của chủ đầu tư bằng văn bản đảm bảo không còn sự cố xảy ra thì phường mới cho phép họ vào. Nhưng đến cuối giờ chiều 2-2, chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản cam kết của chủ đầu tư” - ông Định nói.

Người dân chưa được vào nhà ảnh 1

Công trình cao ốc Saigon M&C bị đình chỉ thi công. Ảnh: HTD

Phạt chủ đầu tư 25 triệu đồng

Cũng theo ông Định, đến nay phường vẫn chưa nhận được khiếu nại gì của những người dân có nhà bị ảnh hưởng trong vụ sập nhà. Trước khi xảy ra vụ việc mấy tháng, chính người dân và chủ đầu tư dự án chủ động thỏa thuận chuyện chuyển nơi ở, kinh phí thuê nhà… với nhau. Còn các nhà bị nứt tường, thời gian gần đây chủ các căn nhà chỉ vào buôn bán chứ không phải làm nơi ở chính.

Theo ông Bùi Quang Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn M&C (chủ đầu tư công trình cao ốc Saigon M&C), cơ quan ông đã nhận được giấy mời của UBND phường Nguyễn Thái Bình là vào ngày mai (4-2), UBND phường Nguyễn Thái Bình sẽ chủ trì cuộc họp để tìm phương án bồi thường, khắc phục sự cố. “Trước khi có phương án đền bù, chúng tôi sẽ thuê đơn vị kiểm định độc lập, hoặc người dân giới thiệu đơn vị kiểm định để chúng tôi ký hợp đồng nhằm đảm bảo tính khách quan. Mọi chi phí chúng tôi sẽ chi trả” - ông Thắng nói. Cũng theo ông Thắng, hiện các cơ quan hữu quan đang phối hợp cùng các chuyên gia, nhà thầu kiểm tra hiện trường tìm nguyên nhân của sự cố. Sau khi có kết quả xác định nguyên nhân, chủ đầu tư sẽ có văn bản báo cáo với lãnh đạo TP, các sở ngành quản lý nhà nước về chất lượng, kỹ thuật công trình và thông báo cho người dân biết.

Người dân chưa được vào nhà ảnh 2

Người dân ngồi ở vỉa hè đường Hàm Nghi chờ vào nhà lấy đồ đạc. Ảnh: V.THUẬT

Được biết, phường Nguyễn Cư Trinh đã có văn bản kiến nghị UBND quận 1 phạt hành chính chủ đầu tư 35 triệu đồng do thi công cao ốc để xảy ra sập, nứt nhà bên cạnh. Tuy nhiên, một nguồn tin cho hay quận đã quyết định phạt chủ đầu tư 25 triệu đồng.

Trách nhiệm chính là tư vấn giám sát

Ông Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, cho rằng để xảy ra sập nhà dân là do sự thiếu trách nhiệm của người tư vấn giám sát và cũng là lỗi của chủ đầu tư. Tư vấn giám sát phải báo cáo chủ đầu tư dừng thi công, khắc phục sự cố lỗ hổng ở tường vây.

Việc đền bù cho người dân, UBND quận 1 và Sở Xây dựng TP.HCM cần đứng ra làm trung gian. Đây là vụ việc khá nghiêm trọng, vì vậy chủ tịch UBND TP nên lập một tổ công tác để giải quyết.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, các đơn vị đã mua bảo hiểm đầy đủ nên việc bồi thường, khắc phục sự cố bảo hiểm sẽ chi trả trong phạm vi bảo hiểm. Trường hợp số tiền bồi thường, khắc phục sự cố lớn hơn số tiền bảo hiểm thì phần chênh lệch này chủ đầu tư và nhà thầu tự dàn xếp.

HOÀNG VÂN

VĂN THUẬT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.