Người dân chờ tái định cư điện hạt nhân Ninh Thuận được bố trí nhà tạm

(PLO)- Người có đất ở bị thu hồi để phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được bố trí nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ tái định cư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ đã ban hành nghị quyết cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành dự án độc lập.

điện hạt nhân (2).jpg
Người dân vùng dự án điện hạt nhân được bố trí nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà khi chờ tái định cư.

Theo đó, ngày 26-11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký ban hành Nghị quyết 66.8 về tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án điện hạt nhân được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư thành dự án độc lập.

Nghị quyết 66.8 quy định cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trong đó, cho phép tách nội dung này thành dự án độc lập.

Chính phủ giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản dự án. Đồng thời, giao chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định đầu tư dự án khi cấp có thẩm quyền chưa quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, tỉnh Khánh Hòa được phép bố trí nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người có đất ở bị thu hồi để phục vụ dự án. Thời gian và mức hỗ trợ cụ thể do tỉnh Khánh Hòa quyết định, đảm bảo công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tế.

Chính phủ cũng giao các chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 thực hiện cập nhật nội dung hai dự án này vào các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nhằm đảm bảo tính đồng bộ.

Chính phủ còn quy định dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn đối với các gói thầu tư vấn, phi tư vấn để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với việc thu hồi đất thực hiện dự án, Nghị quyết của Chính phủ quy định cụ thể các bước ban hành thông báo, niêm yết và tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất.

nhà máy điện hạt nhân 4.jpg
Khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Đơn vị được giao nhiệm vụ làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND cấp xã và người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp để thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết định thu hồi đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nguồn vốn thực hiện dự án là nguồn vốn ngân sách trung ương, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn dự phòng ngân sách trung ương hằng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 28-2-2027.

Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa có tổng diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 449 ha với khoảng 829 hộ.

Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đặt tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa có tổng diện tích thu hồi đất hơn 404 ha với khoảng 534 hộ dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.