Người dân Bình Dương treo biển 'cần hỗ trợ', Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng

(PLO)- Ngay sau khi Phó Thủ tướng chỉ đạo, Bình Dương đã công bố danh sách đường dây nóng của 91/91 xã phường, thị trấn.

Ngày 26-8, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Dương đã công bố công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng các xã, phường, thị trấn để người dân tiện liên hệ trợ giúp khi gặp hoàn cảnh cấp bách.

Lý do công bố danh sách này là vì nhiều người dân cần hỗ trợ nhưng gọi nhiều lần đến đường dây nóng 1022 đều “bận”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (phải) chỉ đạo lãnh đạo TP Thuận An hỗ trợ cho người dân ngay lập tức, không được để dân đói. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong danh sách, ngoài số điện thoại của Trung tâm tác chiến của tỉnh còn có số điện thoại của từng địa phương. Trong đó, nhiều xã, phường còn công khai số điện thoại của lãnh đạo địa phương để tiện liên lạc trong lúc cấp bách.

Mới đây, trong chuyến thị sát các “điểm nóng” về dịch COVID-19 ở Bình Dương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã bắt gặp trước cửa một hộ gia đình tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An một dòng chữ lớn bằng sơn “cần hỗ trợ”.

Sau khi hỏi thăm nói chuyện với người dân, Phó Thủ tướng được biết gia đình này đã không còn đồ ăn và dù đã nhiều lần liên hệ với đường dây nóng 1022 nhưng đều “bận”.

Phó Thủ tướng đã chỉ đạo ngay: "Tổng đài, đường dây nóng chỉ là công cụ hỗ trợ. Chính quyền địa phương phải nắm được nhu cầu của từng vùng. Các đồng chí có lực lượng ở đây thì không được để dân phải kêu đến tổng đài. Không được để bất kỳ một hộ dân nào phải chịu đói. Đây là mệnh lệnh, các đồng chí phải xuống tận nơi, đây là vùng đỏ nhất, vùng nóng nhất rồi”.

Gạo được chia thành từng bao nhỏ đưa đến tận nơi cho người dân. Hình ảnh ghi nhận tại phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên). Ảnh: QUỐC PHÚ

Trưởng công an phường Thuận Giao mang gạo và thực phẩm đến cho các công nhân tại các khu nhà trọ. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngay sau khi Phó Thủ tướng chỉ đạo, các địa phương đã “thần tốc” đưa lương thực đến hỗ trợ người dân.

Theo ghi nhận, hàng ngàn chiến sĩ bộ đội, cán bộ viên chức, lực lượng tình nguyện viên làm xuyên đêm để đủ lương thực, thực phẩm đưa đến tận tay của người dân trong vùng  bị “khóa chặt”.

 

Danh sách đường dây nóng của 91/91 xã phường, thị trấn của 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn Bình Dương

Trước đó, Bình Dương ra mắt các Trung tâm thông tin tác chiến phòng, chống dịch COVID-19 dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Hệ thống các Trung tâm thông tin tác chiến phòng, chống dịch COVID-19 đã được thành lập và liên thông ba cấp tỉnh, huyện, xã, bao gồm: Trung tâm thông tin tác chiến tỉnh; Trung tâm thông tin tác chiến chín huyện, thị, thành phố; các đội phản ứng nhanh tại 91 xã, phường, thị trấn.

Trong đó, hệ thống tổng đài 1022 sẽ tư vấn, hỗ trợ những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đường dây nóng 1022 đã nâng cấp cả trang thiết bị và con người nhưng hệ thống này thường xuyên bị quá tải do có quá nhiều cuộc gọi đến phản ánh về tình hình dịch bệnh và nhu cầu của người dân.

Trong đó, không ít những cuộc gọi quấy rối, phản ánh thông tin sai sự thật dẫn đến những người có nhu cầu thật sự không thể kết nối.

Người dân Bình Dương treo biển 'cần hỗ trợ', Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng ảnh 4

Người dân Bình Dương treo biển 'cần hỗ trợ', Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng ảnh 5

Người dân Bình Dương treo biển 'cần hỗ trợ', Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng ảnh 6

Người dân Bình Dương treo biển 'cần hỗ trợ', Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng ảnh 7

Người dân Bình Dương treo biển 'cần hỗ trợ', Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng ảnh 8

Người dân Bình Dương treo biển 'cần hỗ trợ', Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng ảnh 9

Người dân Bình Dương treo biển 'cần hỗ trợ', Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng ảnh 10

Người dân Bình Dương treo biển 'cần hỗ trợ', Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng ảnh 11

Người dân Bình Dương treo biển 'cần hỗ trợ', Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng ảnh 12

Người dân Bình Dương treo biển 'cần hỗ trợ', Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng ảnh 13

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.