Người của Mặt trận phải tâm huyết với khối đại đoàn kết

(PL)- “Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội!” - bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương (TƯ), nói.

Ngày 30-7, Ủy ban (UB) TƯ MTTQ Việt Nam (VN) đã tổ chức hội nghị lần thứ 10 để xin ý kiến về các dự thảo văn kiện của đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây.

Các ủy viên UBTƯ MTTQ VN đã cho ý kiến về các dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ; chương trình, quy chế của đại hội; sửa đổi điều lệ MTTQ VN; giới thiệu nhân sự cán bộ chuyên trách cơ quan UBTƯ MTTQ VN tham gia UBTƯ MTTQ VN khóa IX; tờ trình về nhân sự tham gia UBTƯ MTTQ VN khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận TƯ, cho rằng: Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ VN cần coi đại đoàn kết dân tộc chính là đường lối chiến lược của cách mạng VN, là động lực và là nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất của nhân dân, đảm bảo cho mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên hành lang hội nghị. Ảnh: MT

Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN Trần Thanh Mẫn sau khi cám ơn ý kiến tại hội nghị đã cho rằng: Thời gian tới nhiệm vụ của Mặt trận sẽ ngày càng nhiều hơn và yêu cầu cao hơn. Vì vậy, mỗi ủy viên UBTƯ MTTQ VN cần mang tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm của mình để giúp cho công tác Mặt trận được thiết thực, hiệu quả hơn, khối đại đoàn kết ngày càng được tăng cường.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, thời gian tới, UBTƯ MTTQ VN sẽ tổ chức một số hoạt động lớn như tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” vào ngày 2-8-2019; tổ chức trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai vào ngày 15-8-2019; công bố Sách vàng Sáng tạo VN năm 2019; tổ chức chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 và các chương trình đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống của bà con trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Một trong những vấn đề ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh là tổ chức bộ máy. “Bộ máy Mặt trận phải đồng bộ, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Chất lượng cán bộ chuyên trách phải đảm bảo về chất lượng và phải mở rộng, phát huy các hội đồng tư vấn, tổ tư vấn” - ông Trần Thanh Mẫn nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.