Người chú thừa nhận xích cổ bé trai là 'để giáo dục'

(PLO)- Người chú thừa nhận xích cháu trai để bà nội dễ quản lý và không nghĩ đó là việc làm sai.

Khai với công an, anh Lê Bá Chót, ngụ ở xã Khuyến Nông, Triệu Sơn (Thanh Hóa) thừa nhận đã dùng dây xích quấn quanh người cháu trai 12 tuổi và không biết đó là việc làm sai.

 Vụ việc được người dân biết đến sau khi một clip đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người bày tỏ bức xúc, phẫn nộ về việc gia đình dùng dây xích ổ khóa quấn quanh người cháu N. 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng Công an xã Khuyến Nông cho biết anh Lê Bá Chót chú của cháu N. đã đến trụ sở Công an xã Khuyễn Nông sau khi được mời lên làm việc và anh Chót đã thừa nhận hành vi của mình đối với cháu N. là sai, trái pháp luật.

Tại đây, anh Chót khai báo về nguyên nhân dẫn đến việc anh này dùng xích để trói người cháu lại, vì cho rằng cháu N. thường xuyên chơi game, ham chơi hay bỏ đi, trong khi đó bố mẹ lại ở xa, ở nhà sống chúng với bà nội 90 tuổi già ốm.

Anh Chót khai: “Cháu N. đã nhiều lần lấy trộm tiền của gia đình đi bán gồm 1 đôi nhẫn cưới, 2 lắc chân, 2 dây chuyền bạc của con gái tôi, thêm vào đó là 2 nhẫn cưới của bố ruột đi bán để lấy tiền chơi game, tiêu xài rồi bỏ nhà đi 2-3 ngày mời về.

Dù gia đình đã nhiều lần răn dạy nhưng cháu N. không chừa tính ham chơi, hay bỏ nhà đi "Trong khi mẹ tôi già yếu nên mẹ tôi đã nhờ tôi xích cháu lại để bà dễ quản lý, giáo dục. Khi tôi xích cháu lại không nghĩ là hậu quả ra như vậy, việc xích cháu là sai nên sau này sẽ không lặp lại”, anh Chót cam kết.

Được biết, cháu N. mồ côi mẹ từ lúc nhỏ và sau đó bố đi lấy vợ rồi làm ăn xa, N. sống chung với bà nội (90 tuổi) từ lúc nhỏ.

Theo Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông, chính quyền địa phương và công an xã đã tiến hành làm việc với gia đình, yêu cầu gia đình không có các hành vi như trên. Đồng thời, giáo dục và răn đe cháu không có các hành vi vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, địa phương. Công an xã cũng yêu cầu cháu N. viết bản kiểm điểm và cam kết không tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.