Ngưng tìm kiếm người mất tích vụ sập cầu Long Kiển

(PLO)- Đến khoảng 1 giờ sáng 20-1, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã ngừng việc tìm kiếm người mất tích trong vụ sập cầu Long Kiển ở huyện Nhà Bè.
Sau khi sự cố xe tải chở đá vượt tải trọng làm sập nhịp cầu Long Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) khiến một xe tải và xe máy rơi xuống sông, lực lượng người nhái thuộc đội cứu hộ, cứu nạn đã triển khai các phương án tìm người mất tích.

Canô cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm những khu vực nghi có người mất tích trong vụ sập cầu. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trước đó, nhiều người nhái quần thảo để tìm người mất tích ở khu vực cầu sập. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy cũng phối hợp; canô của lực lượng này liên tục đảo quanh hiện trường, rọi đèn những khu vực nghi có nạn nhân rơi xuống sông trong điều kiện nước lớn, hiện trường chưa thu dọn...

Tuy nhiên, từ thông tin người dân và việc thực tế hiện trường, đến khoảng 1 giờ sáng cùng ngày công tác tìm kiếm chấm dứt. Một chiến sĩ thuộc đội cứu hộ cứu nạn cho biết không phát hiện nạn nhân nào khác.

Đến khoảng 1 giờ sáng 20-1, việc tìm kiếm kết thúc. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tại hiện trường, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã huy động lực lượng rà soát, kiểm tra thì không phát hiện thêm nạn nhân nào khác.. Đến khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, thông tin được phản hồi lại Sở GTVT là không có thiệt hại về người”.

Theo người dân, xe tải chở đá là một trong nhiều phương tiện chở vật liệu cho công trình gần đó thường lưu thông qua địa bàn.
Thấy lượng xe nhiều lại chở nặng nên người dân cũng đã cảnh báo nhưng tài xế bỏ qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.