‘Ngủ qua đêm chủ quán phở trở thành giám đốc?’

(PL)- Ngày 20-11, Quốc hội thảo luận về sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp. Một trong những vấn đề được tranh luận sôi nổi là đưa hộ kinh doanh (HKD) vào luật.

ĐB Vũ Tiến Lộc (Thái Bình), Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho rằng đưa HKD vào Luật Doanh nghiệp không phải là xóa bỏ HKD, cũng không phải ép buộc HKD phải chuyển đổi thành công ty hay doanh nghiệp tư nhân mà chỉ để chính danh HKD trong luật, “không để HKD bị bỏ lại phía sau”, để bảo vệ HKD, minh bạch hóa, nâng cao năng lực, thúc đẩy sự phát triển của HKD. “Tuyệt đối không có chuyện “Qua một đêm ngủ dậy thì ông chủ quán phở hôm qua trở thành giám đốc doanh nghiệp phở”. Nhưng khi vị thế pháp lý quyền và nghĩa vụ cơ bản của HKD ghi nhận trong luật sẽ giúp họ yên tâm làm ăn, làm ăn bài bản và minh bạch hơn và có điều kiện thuận lợi từng bước chuyển đổi thành các mô hình doanh nghiệp hiện đại để mở mang hoạt động kinh doanh” - ông Lộc nói.

ĐB Trần Quang Chiểu tranh luận với ĐB Lộc: “Những kỳ vọng lớn mà ĐB Lộc nêu ra chưa chắc đã thành hiện thực”. Ông Chiểu nói quy định về HKD trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp không có gì mới so với luật hiện hành. “Đưa HKD vào luật có chăng chúng ta chỉ hướng đến được mục đích “mở mắt ra có thêm hàng triệu doanh nghiệp chứ chưa phân tích được những tác động ngược lại” - ông Chiểu nói và đề nghị phân tích các tác động cũng như thực tế nhiều HKD không muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Nhiều ĐB cũng cho rằng nhiều HKD hiện nay không muốn chuyển đổi thành DN vì sợ các thủ tục về thuế, hợp đồng lao động, bảo hiểm, thanh tra, kiểm tra… và kinh doanh sẽ phiền phức hơn.

Tuy nhiên, theo ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), phải có quy định quản lý HKD là đúng. Bởi như vậy là để tạo điều kiện và hỗ trợ cho HKD, kinh tế hộ phát triển. Ông Trí nhìn nhận hiện có hàng triệu HKD thì không thể không quản lý để hướng đến phát triển nhưng nếu đưa HKD vào Luật Doanh nghiệp thì có thể HKD… dị ứng. Do đó theo ông Trí, bước đầu nên có nghị định riêng về HKD, sau đó mới là luật.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhất trí với các ĐB rằng: Cần phải tạo điều kiện để khu vực HKD phát triển. Hiện nay HKD vẫn bị hạn chế nhiều quyền. Vì vậy, đưa HKD vào luật là để minh định và bảo đảm các quyền của HKD theo nguyên tắc các quyền công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.