Ngư dân xứ Thanh vươn khơi bám biển

(PLO)- Thanh Hóa tập trung phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh Hóa là một trong những địa phương ven biển với chiều dài bờ biển 102 km. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng từ khai thác chế biến thủy sản đang ngày càng phát triển theo hướng bền vững với quy mô đứng thứ 11 cả nước.

Ngư dân xứ Thanh vươn khơi bám biển
Những căn nhà tầng mọc san sát, nhiều gia đình ở Thanh Hóa có được cuộc sống tốt hơn nhờ mưu sinh bám biển. Ảnh: ĐT

Nâng cao giá trị thủy sản

Nhìn vào những con số năm 2023, sản lượng khai thác hải sản khoảng 140.500 tấn, trong khi sản lượng nuôi trồng đạt xấp xỉ 73.500 tấn đã và đang tạo nên những cú hích phát triển kinh tế biển mạnh mẽ, bền vững.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 4, sản lượng khai thác thủy sản ước tính đạt 17,7 ngàn tấn, tăng 102,9% so với cùng kỳ, trong đó khai thác trên biển 11,4 ngàn tấn, nuôi trồng thủy sản gần 6.000 tấn. Lũy kế bốn tháng đầu năm, sản lượng khai thác và nuôi trồng ước tính đạt hơn 68.000 tấn, tăng 100,7% so với cùng kỳ.

ngu-dan-xu-thanh-vuon-khoi-bam-bien-2.JPG
Cá ngừ được bày bán la liệt ở cảng Quảng Tiến, TP Sầm Sơn. Ảnh: ĐT

Hiện tỉnh có tám cảng cá, trong đó ba cảng cá thuộc loại II và năm cảng cá loại III. Ngoài ra, có bốn khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, 25 cơ sở đóng sửa tàu thuyền và 28 doanh nghiệp chuyên chế biến, kinh doanh xuất khẩu thủy sản.

Ông Nguyễn Xuân Đồng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa), cho biết sản lượng khai thác hải sản hiện nay chưa đạt hiệu quả cao nên thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục phát triển sản xuất trên biển gắn với tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững.

Đặc biệt là khuyến khích ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thực tế sản xuất như hệ thống đèn chiếu sáng, máy thu lưới, hầm bảo quản, máy thông tin liên lạc tầm xa tích hợp định vị vệ tinh… để mở rộng ngư trường khai thác, tăng thời gian để ngư dân đánh bắt trên biển.

Làm giàu từ biển

Những làng biển như Ngư Lộc (Hậu Lộc), Hoằng Trường (Hoàng Hóa), phường Quảng Tiến (Sầm Sơn) Quảng Nham (Quảng Xương), xã đảo Nghi Sơn có số lượng lớn ngư dân tham gia khai thác chế biến thủy hải sản, giải quyết lao động cho hàng ngàn lao động ở các địa phương này.

Ông Lê Văn Lành, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Nham, Quảng Xương, cho biết: “Ngư dân Quảng Nham từ bao đời nay đã gắn bó với nghề đi biển, có lúc được, lúc mất nhưng hết thế hệ này đến thế hệ khác luôn nối tiếp nhau vươn khơi xa”.

ngu-dan-xu-thanh-vuon-khoi-bam-bien-1.JPG
Những ngôi nhà tầng mọc san sát nhau, nhiều gia đình ở Thanh Hóa có được cuộc sống tốt hơn nhờ mưu sinh bám biển. Ảnh: ĐT

Hiện địa phương có 285 tàu đánh cá với khoảng 2.000 lao động tham gia hoạt động khai thác hải sản trên biển với mức thu nhập bình quân 10-12 triệu đồng/người/tháng. Vì lẽ đó, những năm gần đây, đời sống của ngư dân ở đây cũng đã đổi thay phần nào, nhiều gia đình làm giàu từ nghề biển. Tuy nhiên cũng có một số gia đình bỏ tàu nhỏ lên bờ với nhiều lý do như thiếu vốn làm ăn, tiếp cận vốn vay ngân hàng khó…

Không chỉ những làng biển ở Quảng Xương, Hậu Lộc mà những làng biển ở Thanh Hóa từng là vùng đất nghèo khó thì nay nhờ vươn khơi bám biển đã có được cuộc sống tốt hơn như ngư dân ở phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn), xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa)…•

Xã có nhiều ngư dân làm giàu từ biển

Đó là xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, là một trong những địa phương có đa số người dân đều vươn khơi bám biển.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, chia sẻ xã có 212 tàu đánh bắt, khoảng 1.600 người tham gia khai thác thủy hải sản với tổng sản lượng khai thác ước tính đạt 12.000-13.000 tấn/năm.

P23_Cot-phai_Hinh-BOX_NGUYEN-VAN-QUANG.jpg
Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc.

Theo ông Quang, những tàu nhỏ gần bờ có khoảng 10 người lao động, thu nhập khoảng 8-10 triệu đồng, trong khi đó những tàu khai thác ở các tỉnh phía Nam có thu nhập khoảng 15-20 triệu đồng/người/tháng, ngoài ra số lượng lao động chủ yếu là phụ nữ cũng có thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng.

Ông Quang nhấn mạnh đối với các chủ tàu theo diện Nghị định 67 của Chính phủ đang khai thác ở phía Nam đều có thu nhập đạt từ 800 triệu đến 1,5 tỉ đồng/năm (đã trừ chi phí) nên nhiều gia đình đã xây dựng nhà khang trang hơn, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động.

--------

Cần hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Nham Lê Văn Lành cho biết những năm gần đây ngư dân đi khai thác hải sản gặp nhiều khó khăn, hiệu quả khai thác không cao nên số lượng tàu thuyền khai thác gần bờ cũng giảm nhiều.

Lý do là nhiều gia đình khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng nên không thể nâng cấp tàu, nhiều tàu nằm bờ dài ngày, trong khi tài sản thế chấp không có. Vì thế, địa phương đề nghị tỉnh tiếp tục có những chính sách hỗ trợ ngư dân để đóng tàu đánh bắt xa bờ.

P23_Cot-phai_Hinh-BOX-2_LE-VAN-LANH.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Nham Lê Văn Lành.

Theo ông Trần Phú Vinh (ngụ xã đảo Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn), nghề đi biển giờ khó khăn hơn, muốn đánh bắt hiệu quả phải đi xa bờ hơn và đầu tư lớn hơn, trong khi ngư dân đều khó khăn về vốn. Về lâu dài, cần có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ vay vốn ưu đãi để ngư dân đánh bắt dài ngày, làm giàu từ biển.

Ông Đồng Văn Xuyên (54 tuổi, ngụ làng Diêm Phố, xã Ngư Lộc) chia sẻ thêm những năm gần đây, những tàu cá đánh bắt gần bờ, thô sơ, hiệu quả kinh tế thấp nên nhiều người đã bán tàu nhỏ để theo các tàu lớn, vì thế thu nhập của ngư dân tham gia cũng cao hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.