Ngư dân Quảng Ngãi trình báo tàu cá bị truy đuổi, phun vòi rồng

(PLO)- Ngư dân Quảng Ngãi trình báo đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu nước ngoài tấn công, phun vòi rồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8, Trung tá Trần Đình Sâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Hải thuộc BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ tiếp nhận thông tin trình báo của ngư dân về việc bị tàu nước ngoài tấn công, phun vòi rồng khi đang hoạt động trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Theo trình báo của ngư dân, khoảng 5 giờ ngày 28-8, khi tàu cá QNg-90495 TS đang di chuyển từ khu vực đảo Phú Lâm đến khu vực đảo Xà Cừ thì phát hiện một tàu nước ngoài đuổi theo.

Sau đó, tàu này thả một ca nô tiến đến kẹp mạn tàu. Thuyền trưởng Huỳnh Văn Tiến (26 tuổi, ngụ xã Bình Châu) điều khiển tàu chạy về hướng tây để tránh né.

Tàu QNg-90495 TS về đến đất liền đêm 29-8. Ảnh: NT

Tàu QNg-90495 TS về đến đất liền đêm 29-8. Ảnh: NT

Đến khoảng 14 giờ ngày 28-8, tàu nước ngoài sử dụng vòi rồng phun nước áp suất lớn trực tiếp vào ca bin khiến thuyền trưởng Tiến và ngư dân Huỳnh Tấn Hoanh (chủ tàu, 43 tuổi, ngụ xã Bình Châu) bị thương.

Khoảng 15 giờ, tàu này rời đi và khoảng một tiếng sau, ngư dân phát hiện một tàu khác đuổi theo.

Tàu của ngư dân tiếp tục di chuyển về phía đất liền, đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì tàu nước ngoài rời đi.

Ngư dân Hoanh bị gãy tay. Ảnh: NT

Ngư dân Hoanh bị gãy tay. Ảnh: NT

Tối 29-8, tàu của ngư dân về đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa kỳ trình báo sự việc.

Ngư dân Trần Văn Khanh (thuyền viên trên tàu) khi về đến đất liền vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngư dân Khanh cho biết, tàu nước ngoài kẹp tàu ngư dân rất lâu, cố ý phun vòi rồng để tàu hư hỏng thiết bị, chết máy.

Bộ đội Biên phòng làm việc, động viên ngư dân. Ảnh: NT

Bộ đội Biên phòng làm việc, động viên ngư dân. Ảnh: NT

“Nước tràn vào tàu gần một nửa, rất may tàu có nhiều máy bơm nên kịp thời bơm nước ra ngoài, nếu không thì đã chìm. Khi tàu nước ngoài tấn công, anh em chúng tôi phải chui vào hầm tránh vì nhiều thiết bị bằng gỗ, kính trên tàu đã vỡ vụn” - ngư dân Khanh vừa run vừa kể.

Được biết, tàu QNg-90495 có công suất 700CV, chiều dài 19,5m. Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ vào ngày 8-8, trên tàu có 10 ngư dân, chuyên hành nghề câu tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tàu của ngư dân Quảng Ngãi hư hỏng, không thể tiếp tục hành trình. Ảnh: NT.

Tàu của ngư dân Quảng Ngãi hư hỏng, không thể tiếp tục hành trình. Ảnh: NT.

Trung tá Trần Đình Sâm cho biết đơn vị đóng quân trên địa bàn có đội tàu đánh bắt xa bờ số lượng lớn. Do đó, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con ngư dân cách ứng phó khi đang hoạt động đánh bắt trên biển.

“Chúng tôi thường xuyên vận động bà con ngư dân đánh bắt xa bờ nên đi theo tổ, nhóm. Khi có sự cố thì tổ nhóm này chủ động liên hệ, thông báo cho nhau. Nếu có vụ việc xảy ra, ngư dân lập tức gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng nắm thông tin kịp thời để có biện pháp hỗ trợ” - Trung tá Sâm nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.