Ngư dân đang ngụp lặn với đống nợ khi vay đóng tàu theo Nghị định 67

(PLO)- Đại biểu Dương Văn Phước (Quảng Nam) nêu tình trạng của ngư dân địa phương khi đề cập tới vấn đề giải quyết nợ vay đóng tàu theo Nghị định 67.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-11, tiếp tục đợt 2 kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Nêu ý kiến, đại biểu Dương Văn Phước (Quảng Nam) đề cập tới vấn đề giải quyết nợ vay đóng tàu theo Nghị định 67. Theo ông, đây là việc kéo dài ở Quảng Nam, không biết bao nhiêu lần cử tri đã kiến nghị.

“Ngư dân thoi thóp, ngụp lặn trong đống nợ. Ngân hàng thương mại cho vay theo chỉ đạo, nay là “nợ khó đòi”, trở thành gánh nặng nhưng đến nay, Chính phủ vẫn chưa tập trung giải quyết”- ông Phước cho hay.

db-duong-van-phuoc-2812-3778.jpeg
Đại biểu Dương Văn Phước (Quảng Nam).

Theo đại biểu Dương Văn Phước, vấn đề này Đoàn ĐBQH Quảng Nam đã kiến nghị đưa vào Nghị quyết năm 2023 nhưng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải trình rằng đây là việc của Chính phủ, Chính phủ phải có kế hoạch triển khai thực hiện.

“Nhưng người dân chờ mãi không biết đến bao giờ”- ông Phước bình luận.

“Tôi cũng hay nói với anh em ở trong Bộ rằng chúng ta không chỉ trả lời kiến nghị cử tri cho xong bởi vì không thấy được vấn đề thì đó chính là vấn đề lớn nhất và ngành nông nghiệp còn quá nhiều vấn đề bên cạnh thành tựu là trụ đỡ, là điểm sáng”- Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan nói trước Quốc hội.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp sau đó lần lượt đề cập đến các nội dung đại biểu nêu tại phiên thảo luận, trong đó có vấn đề về chính sách đóng tàu theo Nghị định 67 mà ĐB Phước vừa đề cập. Ông Hoan cho biết Bộ NN&PTNT đã hoàn thành dự thảo sửa đổi Nghị định 67 và trình Chính phủ.

Theo ông Lê Minh Hoan, giao dịch ngân hàng với các chủ tàu là giao dịch kinh tế- dân sự, hiện giờ phát sinh các vấn đề. “Chúng tôi rất cảm xúc khi bắt gặp hình ảnh các ngư dân ngày xưa được vinh danh, giờ phải ra khỏi nhà do ngân hàng siết nợ”- ông Hoan nói và cho hay khi ông đi tiếp xúc, khảo sát ở địa phương, địa phương nói không phải toàn bộ các chủ tàu đều không trả nợ được. Nhưng cũng không ai trả nợ khi có những chủ tàu không trả nợ, tức là người này dắt dây người kia, người ta đang chờ đợi nhau.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hoan cũng thừa nhận thực tế có những chủ tàu lâm vào cảnh nợ nần, gia cảnh vô cùng khó khăn.

Câu chuyện sửa đổi Nghị định 67, chúng tôi chỉ hướng tới một điều, khi chủ tàu không còn khả năng có thể chuyển tàu cho người khác. Lúc đó đề nghị Ngân hàng tái cấu trúc nợ”- ông Hoan nói thêm.

BT-Le-Minh-Hoan.jpeg
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp cũng đề cập tới một vấn đề đang khá vướng mắc hiện nay là tài sản thế chấp đóng tàu theo Nghị định 67 với khoản vay Ngân hàng chênh lệch nhau rất nhiều. Khi Ngân hàng phát mãi những chiếc tàu đó, giá trị tàu không được như ban đầu.

“Người dân yêu cầu, xưa tôi đóng tàu bao nhiêu, nay Ngân hàng phải ghi nhận như vậy. Nhưng Ngân hàng phải định giá theo giá trị thực của con tàu ở thời điểm hiện tại”- ông Hoan đề nghị đại biểu Phước “đi đầu”, cùng với Ngân hàng ở địa phương ngồi giải quyết từng trường hợp vì theo ông “không thể có một chính sách phủ trùm”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng lo ngại việc những đối tượng thực sự không tiếp cận được chương trình. “Cũng có thể xảy ra tình huống lợi dụng chính sách vì ngay việc bình chọn đối tượng tham gia vào Nghị định 67 để đóng tàu theo chủ trương đó chúng ta đã có những vấn đề không rõ ràng, minh bạch ở thời điểm đó rồi”- ông Hoan nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.