Ngư dân chung tay gỡ thẻ vàng

(PLO)- Ngư dân tỉnh Bạc Liêu có sự thay đổi trong ý thức khai thác hải sản, báo cáo và tuân thủ đúng quy định để chung tay gỡ thẻ vàng.

Đến tháng 9, tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận trong báo cáo nhiệm vụ chống khai thác IUU với hàng loạt chỉ số 100%. Đáng chú ý là các chỉ số tàu cá gắn thiết bị định vị, ghi nhật ký khai thác, báo cáo sản lượng, chủng loại khai thác, không xâm phạm vùng biển nước ngoài… đều là 100%. Tất cả nhờ nỗ lực của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng và hơn cả là sự tự ý thức của bà con ngư dân để cùng chung tay gỡ thẻ vàng.

Gỡ được thẻ vàng, khỏe cả làng

Dù đang bận rộn cùng các ngư phủ chuyển hải sản lên cảng cá Gành Hào, anh Trần Văn Hai (quê Bến Tre) chia sẻ: “Từ khi bị EU thực hiện thẻ vàng với thủy hải sản Việt Nam, giá tôm cá cứ túc tắc đi sau tất cả thứ khác như xăng dầu, ngư lưới cụ. Những chuyến biển càng khó kiếm lời hơn. Từ đó, chúng tôi thường nhắc nhau cỡ nào cũng gắng thực hiện tốt các quy định để sớm gỡ được thẻ vàng. Gỡ được thẻ vàng là khỏe cả làng”.

Ngư dân chung tay gỡ thẻ vàng
Tàu cá ngư dân cập cảng cá Gành Hào bán hải sản. Ảnh: TRẦN VŨ

Còn ngư dân Trương Minh Lợi (quê Kiên Giang) đang có mặt tại cảng này tiếp lời: “Thiệt hại rất lớn cho ngư dân trong mấy năm qua. Giờ ai cũng mong sớm được gỡ thẻ vàng để thủy hải sản Việt Nam được bán đi mọi quốc gia trên thế giới. Điều đó sẽ làm tăng giá cả sản phẩm, ngư dân sẽ có lời mà tiếp tục đầu tư phát triển nghề nghiệp”.

Nhiều ngư dân cùng kể về một quy trình thống nhất, thuộc nằm lòng. Đó là gắn định vị tàu cá 24/24 giờ, hoạt động trên các vùng biển được phép khai thác, tuyệt đối không lén qua vùng biển nước ngoài. Quá trình khai thác, bà con ngư dân ghi chép nhật ký khai thác đầy đủ về hành trình, về sản lượng đánh bắt được, ghi cả chủng loại tôm cá đã bắt được và bán đi.

Khi muốn vào một cửa biển nào đó để bán sản phẩm phải gọi điện thoại trước cho cơ quan chức năng 1 tiếng đồng hồ. Cập bờ là bà con ngư dân phải đem sổ nhật ký khai thác đi trình cơ quan chức năng, báo cáo cả sản lượng, chủng loại khai thác…

Ông Đặng Mẫn Tiệp, Phó Giám đốc cảng cá Gành Hào, phấn khởi kể về sự chuyển đổi ý thức của ngư dân. Ông bảo rằng chỉ mấy năm thôi, bà con ngư dân đã thay đổi nhận thức rất lớn. Với công việc tiếp nhận kiểm tra ban đầu nhật ký khai thác, báo cáo nguồn gốc, ông và các nhân viên hằng ngày chứng kiến sự đồng thuận, sự đổi thay trong ý thức chống khai thác bất hợp pháp IUU.

Không làm theo quy định chỉ có nước bỏ nghề

Những ngư dân được hỏi chuyện trong chuyến khảo sát ở Bạc Liêu hiểu rõ công tác chống khai thác hải sản trái phép, cũng như toàn bộ hoạt động kiểm soát của Nhà nước đối với nghề khai thác biển. Nhiều người nói nếu không làm theo quy định thì chỉ có nước bỏ nghề.

Ngư dân Phan Thanh Bình (68 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) cho biết tàu đánh mực của gia đình do con trai ông làm thuyền trưởng đã ra khơi hơn hai tháng qua. Ông Bình chia sẻ: “Dù ở nhà trông cháu nhưng tôi vẫn có thể biết được tàu đang ở đâu và có thể liên hệ với con bất cứ lúc nào. Đặc biệt, những lúc thời tiết xấu hay tàu có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài là tôi liên lạc ngay để nhắc liền. Tất cả là nhờ vào thiết bị giám sát hành trình”.

“Từ hai năm trở lại đây, ngư dân Đông Hải không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài. Bà con ngư dân thực hiện nhật ký khai thác, báo cáo truy xuất nguồn gốc ngày càng tốt hơn. Được như vậy do chúng ta tích cực tuyên truyền và do người dân ngày càng hiểu rõ quyền lợi chung khi thẻ vàng của EU được gỡ bỏ” - ông Hồ Thanh Tuấn, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đông Hải, nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.