Ngư dân bức xúc vì bị thu phí vô tội vạ

(PL) - Ngày 21-2, nhiều ngư dân tiếp tục phản đối việc Ban Quản lý (BQL) cảng cá Phú Lạc (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) thu nhiều loại phí vô lý đối với tàu thuyền ra vào cảng và các hoạt động của ngư dân tại cảng này.

Ông Trần Tá (phường 6, TP Tuy Hòa, chủ tàu cá PY 96252 TS) nói: “Tôi đưa tàu vào cập cảng Phú Lạc thì phải đóng phí vào cảng 40.000 đồng/lượt. Sau đó, tôi đưa tàu ra đậu bên ngoài cảng nhưng khi tàu vào lại cảng để bơm dầu thì bị BQL đòi phí lưu cảng 20.000 đồng/ngày. Tôi làm nghề đi biển từ nhỏ đến giờ nhưng chưa thấy nơi nào thu phí lưu cảng vô lý thế. Tôi thắc mắc, không chịu đóng thì họ không cho tàu của tôi xuất bến”.

Được biết do cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp, tàu thuyền không vào các cảng cá phường 6, Đông Tác (TP Tuy Hòa) nên hầu hết chuyển sang cảng Phú Lạc và đều bị thu phí như trên.

Theo ông Trịnh Ngăn, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn bốc vác cảng cá Đông Tác, cảng Phú Lạc, do không đủ nhân lực nên Nghiệp đoàn bốc vác cảng cá Đông Tác phải vào cảng Phú Lạc để bốc vác hải sản, đá lạnh cho các tàu kịp chuyến biển. Thế nhưng BQL cảng này lại thu 15% tiền công bốc vác của nhân công. Ngoài ra, mỗi xe tải chở đá lạnh vào cảng cũng bị thu 40.000 đồng/lượt. “Điều vô lý là các khoản thu này đều không có biên lai. Khi chúng tôi yêu cầu thì họ đưa một tờ giấy biên nhận không có con dấu, chữ ký” - ngư dân Nguyễn Văn Lai (phường Phú Đông, Tuy Hòa) bức xúc.

Trả lời PV, ông Võ Ngọc Hòa, Quyền Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, cho rằng huyện thu các khoản phí trên theo quyết định của UBND tỉnh ban hành cách đây 10 năm. “Chuyện này là bình thường nhưng anh em làm chưa chỉn chu, chưa công khai, minh bạch” - ông Hòa nói. Khi được hỏi việc thu các khoản phí có bất hợp lý không, ông Hòa nói không thể trả lời và cũng không thể có ý kiến vì đó là quy định của tỉnh.

Ông Hòa thừa nhận việc “chặt” % tiền bốc vác của nhân công từ nơi khác đến làm thuê là để đội bốc vác tại cảng Phú Lạc làm phí quản lý nhưng nó không nằm trong quyết định của tỉnh, không có hóa đơn. Tuy vậy, ông Hòa nói huyện không can thiệp vào chuyện này vì đó là thỏa thuận giữa chủ tàu và đội bốc vác.

Ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, cho biết Sở sẽ cử người nắm tình hình rồi đề nghị tỉnh xem xét, rà soát lại các khoản thu phí trên. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.