Ngư dân bắt được cá ngừ vây xanh quý hiếm nặng hơn 300 kg

(PLO)- Một tàu cá của ngư dân Khánh Hòa câu được một con cá ngừ vây xanh được cho cực hiếm, nặng hơn bốn tạ nhưng không bán được vì cá đã bị hỏng.

Chiều 20-5, hàng trăm người dân TP Nha Trang (Khánh Hòa) kéo đến cảng cá Hòn Rớ thuộc xã Phước Đồng, TP Nha Trang xem con cá ngừ vây xanh quý hiếm do tàu cá KH 90297 TS của ông Huỳnh Thiên Minh (ngụ xã Phước Đồng) câu được đưa vào cảng.

Người dân háo hức chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để xem con cá này vì đây là loài cá cực quý hiếm. Trên thế giới, loại cá này được bán với giá rất cao.

Cá ngừ vây xanh do ngư dân bắt được. Ảnh: TẤN LỘC

Khi đưa vào cảng, con cá trên dài hơn 2 m, cân nặng hơn 300 kg. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Giám đốc Công ty Hải sản Bền Vững (doanh nghiệp mua gom cá ngừ đại dương), cho biết nếu chuyên gia thủy sản Nhật Bản xác định đây đúng là cá ngừ vây xanh còn đảm bảo chất lượng, doanh nghiệp này sẽ hỗ trợ chủ tàu tổ chức bán đấu giá và Công ty Hải sản Bền Vững cũng sẽ tham gia đấu giá như các doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, một chuyên gia người Nhật được mời đến để xác định cá sau khi xem con cá này đã lẳng lặng bỏ đi. Theo bà Thanh, đây đúng là cá ngừ vây xanh cực quý hiếm. Tuy nhiên, thịt con cá đã bị hỏng do bảo quản không đảm bảo hoặc do để quá lâu. Do đó, các doanh nghiệp không mua con cá này.

Đây là loài cá cực quý hiếm nhưng ngư dân không bán được do bảo quản không đảm bảo. Ảnh: TẤN LỘC

 Theo chủ tàu Huỳnh Thiên Minh, tàu cá của ông xuất phát ra khơi ngày 25-4. Đến ngày 15-5, trong khi đang câu cá ngừ đại dương trên vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thì bắt được con cá này. Xác định đây là con cá quý hiếm, có giá trị cao, tàu của ông Minh chở cá vào đất liền. Trên đường tàu vào bờ, nhiều thương lái đã gọi điện thoại liên hệ để mua nhưng ông nói khi đưa cá vào cảng ai mua giá cao ông sẽ bán.

Hàng trăm người chen lấn xem con cá quý. Ảnh: TẤN LỘC

Theo tự điển Wikipedia, cá ngừ vây xanh có đặc trưng là vây màu xanh, là loài cá hiếm, được xếp vào danh sách các loài đang gặp nguy hiểm. Cá ngừ vây xanh được tìm thấy chủ yếu ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ngoài ra, chúng còn có thể sống ở Đại Tây Dương, Địa Trung Hải.

Ngoài ra, loài cá này có thể sống đến 40 năm và lặn ở độ sâu hơn 1.200 m. Một con cá ngừ vây xanh bình thường nặng trung bình khoảng 150 kg, riêng cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương có thể nặng đến 450 kg. Trên thế giới, một con cá ngừ vây xanh nặng trên 100 kg có giá trị lên tới 36 tỉ đồng. Trước đây, người Nhật đã bắt được một con cá ngừ vây xanh nặng tới 411 kg, có giá trị lên tới 2 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.