Ngồi nhà xin cấp phép xây dựng qua mạng

(PLO)- Từ ngày 1-10, 20 thủ tục trong lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp, lao động tiền công, tiền lương và đặc biệt là lĩnh vực xây dựng được UBND quận Bình Tân (TP.HCM) thực hiện cấp phép qua mạng.

Ngày 1-10, UBND quận Bình Tân đã tổ chức Hội nghị công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, nhằm triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các lĩnh vực: Lao động tiền lương, tiền công; thành lập và phát triển doanh nghiệp; xây dựng.

Với dịch vụ công trực tuyến này, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện giao nộp các hồ sơ hành chính cho cơ quan chính quyền qua mạng bằng cách đăng nhập vào địa chỉ: http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn hoặc http://binhtan.hochiminhcity.gov.vn; sau đó có thể theo dõi tiến độ xử lý và nhận thông báo trả kết quả xử lý qua cổng thông tin điện tử chính quyền quận Bình Tân.

Nếu người dân có nhu cầu nhận hồ sơ tại nhà, UBND quận Bình Tân sẽ thực hiện trao trả hồ sơ tận nhà cho dân qua đường bưu điện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Thinh, Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết việc nâng cấp dịch vụ công lần này tạo điều kiện cho người dân không phải đến cơ quan nhà nước làm hồ sơ, mà vẫn có thể nộp đơn thông qua dịch vụ công trực tuyến để chính quyền thụ lý giải quyết, giảm bớt thời gian đi lại; đồng thời có thể kiểm tra theo dõi quá trình thụ lý giải quyết thủ tục.

Ông Thinh cho biết thời gian tới quận sẽ cố gắng công khai hóa 278 quy định, chỉ rõ đơn vị, cán bộ nào phụ trách, tạo điều kiện cho cá nhân doanh nghiệp tự giám sát hồ sơ, đường đi của hồ sơ.

Ông Thinh nhận định rằng TTHC mà người dân tiếp cận sử dụng còn rất nhiều vấn đề gây phiền hà, mất thời gian của nhân dân. “Do đó, việc đơn giản hóa các thủ tục thông qua dịch vụ công trực tuyến sẽ tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận nhanh gọn TTHC, ngăn ngừa chuyện tham nhũng, nhũng nhiễu làm khó nhân dân, gây bức xúc trong dự luận, mất uy tín của chính quyền đối với người dân.”

Bà Huỳnh Thị Thu Hà (ngụ phường Bình Hưng Hòa A) đã được cán bộ của Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ quận Bình Tân hướng dẫn đăng ký cấp phép xây dựng qua mạng.

Cũng trong ngày 1-10, bà Huỳnh Thị Thu Hà (ngụ phường Bình Hưng Hòa A) đã được cán bộ của Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ quận Bình Tân hướng dẫn đăng ký cấp phép xây dựng qua mạng. Bà Hà bày tỏ phấn khởi khi tự tay thực hiện thao tác đăng ký hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến của quận, rút ngắn thời gian cũng như tránh phiền hà cho bà.

 

11 thủ tục xây dựng “khó nhây” được cấp phép qua mạng:

- Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

- Cấp phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ

- Cấp bản sao cấp phép xây dựng

- Điều chỉnh thiết kế

- Điều chỉnh nội dung

- Gia hạn cấp phép xây dựng

- Cấp phép xây dựng trạm BTS

- Di dời công trình xây dựng

- Cấp phép đào đường, vỉa hè

- Cấp chứng nhận số nhà

- Cung cấp chứng chỉ quy hoạch

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.