Nghi vấn tráo cá ươn để cung cấp cho trường học

(PLO) - Ngày 1-4, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Bình Dương chính thức có báo cáo kết quả xác minh nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm do Công ty TNHH MTV Phú Nhật Hào cung cấp.  

Công ty Phú Nhật Hào có trụ sở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Công ty này cho các bếp ăn tập thể của trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói chung, Trường Tiểu học Long Bình (huyện Bàu Bàng) nói riêng.

Da, mỡ heo làm thức ăn ba ba

Về số cá diêu hồng, da và mỡ heo bốc mùi hôi được phát hiện vào lúc 16 giờ 30 ngày 5-3 tại Trường Tiểu học Long Bình, Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Dương cho biết cá được mua từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, TP.HCM (cụ thể là hộ kinh doanh Hạnh Tài, sạp D1-026) vào sáng 5-3. Hộ kinh doanh này đã được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và hải sản TP.HCM cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Da và mỡ heo sau khi xem xét tường trình của Công ty Phú Nhật Hào, xác nhận của Trường tiểu học Long Bình, xác nhận của UBND xã Bạch Đằng (thị xã Tân Uyên), Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Dương kết luận học sinh Trường tiểu học Long Bình không ăn da, mỡ heo.

Công ty Phú Nhật Hào cung cấp cá diêu hồng ươn thối cho Trường tiểu học Long Bình vào chiều 5-3. Ảnh: CTV

Phế phẩm da, mỡ heo được vận chuyển về nông trại trồng rau sạch và nuôi thủy sản của Công ty Phú Nhật Hào ở xã Bạch Đằng (thị xã Tân Uyên) dùng làm thức ăn cho ba ba. Do Công ty Phú Nhật Hào không kịp thu gom mỗi ngày, không được bảo quản lạnh nên da, mỡ heo biến chất, hư thối.

Cá đã sơ chế khó bị ươn trong thời gian ngắn

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 5-3,  phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Long Bình phản ánh xe ô tô mang biển số 61P-4522 vận chuyển nguyên liệu thực phẩm hôi thối cung cấp cho bếp ăn của trường.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bàu Bàng, các cơ quan chức năng địa phương, ban giám hiệu nhà trường, đại diện phụ huynh học sinh, đại diện Công ty Phú Nhật Hào kiểm tra và phát hiện 72 kg cá diêu hồng và 12 kg da, mỡ heo biến chất, có mùi hôi.

Trả lời báo chí, ông Lê Quang Hoàng, Giám đốc Công ty Phú Nhật Hào, cho rằng công ty bắt đầu vận chuyển cá diêu hồng đã sơ chế tới Trường Tiểu học Long Bình vào lúc 13 giờ ngày 5-3. Tuy nhiên, do xe bị hư nên 16 giờ cùng ngày mới tới trường khiến cá biến chất.

Trong khi đó, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 2-4, một chuyên gia dinh dưỡng cho biết chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà cá bị ươn là điều khó tin, nhất là đã qua sơ chế. “Cho dù Công ty Phú Nhật Hào mua cá diêu hồng có hóa đơn hẳn hoi nhưng không loại trừ khả năng công ty này cung cấp trường học cá mua trôi nổi. Hóa đơn chỉ là hình thức đối phó cơ quan chức năng. Đây là mấu chốt cần làm rõ” – chuyên gia này nêu quan điểm.

Pháp Luật TP.HCM cố gắng liên lạc và nhắn tin qua điện thoại cho giám đốc Hoàng để làm rõ thêm một số thông tin. Tuy nhiên bất thành.

Xác định một số sai phạm

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, Công ty Phú Nhật Hào hợp đồng nấu ăn trực tiếp tại bếp cho 18 trường trên địa bàn tỉnh, tổng số trên 14.000 phần ăn trưa mỗi ngày.

Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Dương đã xác định một số hành vi sai phạm liên quan đến an toàn thực phẩm của công ty Phú Nhật Hào. Cụ thể công ty vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch; vận chuyển chung thực phẩm với các loại hàng hóa khác gây nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; không có biện pháp ngăn ngừa côn trùng.

Ngoài ra, công ty không thực hiện đầy đủ khám sức khỏe định kỳ, cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm, trang bị trang phục bảo hộ cho nhân viên chế biến thức ăn. Ngoài ra, một số vi phạm khác đang chờ Công ty Phú Nhật Hào giải trình cho các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tuyến huyện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.