Nghi vấn nhóm học sinh cho vay nặng lãi trong trường học

(PLO)- Sau khi vay 6 triệu đồng với lãi suất 20%/tuần, một nữ sinh đã không thể trả nợ và bị dọa cho nghỉ học.

Ngày 14-2, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) vừa phát hiện một nhóm học sinh tổ chức cho vay, mượn tiền có dấu hiệu liên quan đến “tín dụng đen”. Sau khi có kết quả điều tra, công an sẽ có văn bản gửi đến nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo để thông báo về vụ việc nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe, quản lý chặt các học sinh.

Vụ việc xảy ra tại Trường Phan Đăng Lưu.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 12-2019, em ĐTL (học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Krông Búk) vay của em PĐH (19 tuổi, học cùng trường) số tiền 6 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận 20%/bảy ngày.

Lúc nhận tiền, L. chỉ nhận được 4,8 triệu đồng, 1,2 triệu đồng H. giữ với lý do đó là số tiền lãi một tuần phải trả. Đến ngày 11-1, L. không có đủ khả năng trả tiền nên bị H. đe dọa không cho đi học nữa.

Phát hiện sự việc, cơ quan công an mời hai học sinh lên làm việc. Tại đây, H. đã thừa nhận hành vi cho vay lãi suất 20%/bảy ngày. Sau đó, công an tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện ngoài L. còn có nhiều học sinh tham gia vào việc cho vay nặng lãi.

Cụ thể, em H. đã nhờ hai người bạn cùng lớp là LVS và NTNH (17 tuổi) chuyển tiền cho người vay, đi thu nợ và lấy tiền lãi cho H. và được H. trả tiền công.

Công an huyện Krông Búk đã làm rõ nhóm học sinh trên đã cho 11 học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu và một học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong vay tổng số tiền 23,4 triệu đồng, số tiền lãi ước tính 9 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Công an huyện Krông Búk, H. là người trực tiếp cho vay tiền. Trước đó, H. đi làm và có một số tiền rồi lên YouTube xem hướng dẫn cho vay tiền và thực hiện theo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.