Nghi vấn mâu thuẫn đất đai, giết người rồi đi cứa cổ phụ nữ

(PLO)-Công an đang lấy lời khai của nghi phạm cứa cổ phụ nữ thì nhận tiếp tin về một án mạng gần đó. Công an xác định hai vụ đều do một mình nghi can gây ra.  

Chiều 13-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Hồ Đăng Kế (45 tuổi, trú huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra hành vi giết người và cố ý gây thương tích.

Qua điều tra ban đầu, Kế là nghi can sát hại ông Hồ Đăng Huội (50 tuổi, trú ở xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng) rồi tấp xác nhằm phi tang và dùng dao cứa cổ bà Hồ Thị Hảo (45 tuổi, trú ở xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng).

Khu vực nghi can Kế tấp xác nạn nhân dưới bạt và cây ngô khô cùng xe máy.

Theo người thân và người dân xã Quỳnh Bảng nhận định, nguyên nhân xảy ra vụ án mạng không phải do tình ái mà do mâu thuẫn cá nhân. Nhiều người cho rằng, nghi vấn mâu thuẫn cá nhân về tranh chấp đất đai.

Giữa Kế và ông Huội là anh em họ. Ông Huội đã ly thân vợ, các con đi làm ăn xa, nên có “qua lại” với bà Hảo đã ly hôn chồng.

Như đã đưa tin, gần trưa 12-5, Ban công an xã Quỳnh Bản nhận được tin báo bà Hảo bị người đàn ông cứa dao vào cổ.

Ngay lúc đó, Công an xã Quỳnh Bảng đã bắt được nghi phạm là Kế. Công an cùng người dân đưa bà Hảo đi bệnh viện cấp cứu, báo cáo sự việc lên Công an huyện Quỳnh Lưu.

Sau đó, công an đưa Kế về trụ sở công an xã để lập hồ sơ, lấy lời khai. Khi công an đang lấy lời khai ông Kế thì lại nhận được tin báo có ông Huội bị một vết cắt trên cổ, thi thể và xe máy được phủ một tấm bạt và thân cây ngô. Nhà bà Hảo và ông Huôi cách nhau khoảng 1km.

Được biết, Kế quê xã Quỳnh Bảng nhưng ra sống ở Hà Nội từ lâu. Sáng 12-5, Kế mới từ Hà Nội về quê Nghệ An đi giỗ rồi đến nhà bà Hảo đón ông Huội về nhà ông chơi rồi sát hại ông. Sau đó, Kế đi sang nhà bà Hảo tiếp tục gây án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.