Nghĩ thì hay, chỉ sợ khi làm lại... bó tay!

Dự luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu bia do Bộ Y tế đang xây dựng có đề cập đến việc cấm bán rượu bia sau 22 giờ đến 6 giờ sáng và cấm bán trong thời gian nghỉ giữa các ca trong giờ làm việc.

Ngoài ra còn quy định bán rượu theo “quo-ta”: nam một lon bia uống trong một tiếng đồng hồ, nữ một lon bia uống hai tiếng đồng hồ.

Việc hạn chế giờ kinh doanh hiện vẫn được thực hiện đối với một số ngành nghề, lĩnh vực được xem là nhạy cảm. Ví dụ, theo Nghị định 103/2009 về kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng thì biểu diễn nghệ thuật không được diễn sau 24 giờ, vũ trường không được hoạt động sau 24 giờ, karaoke cũng không được hát sau 24 giờ, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử cũng phải đóng cửa sau 22 giờ đêm. Chỉ những trường hợp hơi cá biệt như các khách sạn trên ba sao mà kinh doanh các lĩnh vực trên thì được nới lỏng đến 2 giờ sáng.

Như vậy, việc áp các điều kiện về thời gian kinh doanh, hạn chế về thời gian kinh doanh không phải là vấn đề mới. Vấn đề là cơ quan quản lý áp điều kiện, đặt hạn chế nhằm mục đích gì? Trong các lĩnh vực nhạy cảm nói trên, các quy định đặt ra là nhằm bảo vệ an ninh trật tự của xã hội, của cộng đồng cư dân lân cận điểm kinh doanh nhằm giảm thiểu các tệ nạn xã hội phát sinh như mại dâm, ma túy... Việc thực thi các quy định này cũng có hiệu quả. TP.HCM có một đoàn liên ngành làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trên.

Vậy thì việc cấm bán rượu về khuya, cấm bán trong giờ nghỉ giữa ca, bán theo “quo-ta” là nhằm mục đích gì? Nếu để nhằm giảm thiểu tác hại, giảm lạm dụng rượu thì giảm được bao nhiêu? Đây là những vấn đề cần làm rõ trước khi đưa quy định pháp luật vào cuộc sống. Ngoài ra cũng cần xem lại tính khả thi. Doanh nghiệp không bán rượu, không bán bia thì khách đem bia, rượu đến quán để “tự phục vụ”, quán bị cấm bán chứ khách đâu có bị cấm uống? Khi đó, các cơ quan quản lý làm sao xử lý các vi phạm, các biến tướng liên quan đến cấm bia, rượu? Nếu quản lý được, ít nhất là một phần nào đó thì hẵng đặt quy định. Còn nếu chỉ là nói nghe cho hay thì không khéo chúng ta sẽ dựng lên một quy định thiếu khả thi!

Trước đây, Bộ Y tế cũng chủ trì xây dựng Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Cánh phụ nữ rất vui vẻ khi đọc luật này nhưng nhìn kết quả thực hiện trên thực tế thì... nản vô cùng. Hy vọng điều này sẽ không tái diễn!

QUỲNH NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.