Nghi phạm chém cả nhà hàng xóm do ấm ức chuyện nuôi gà

(PLO)- Bước đầu, nghi phạm khai do ấm ức từ mâu thuẫn trong việc nuôi gà từ trước nên đã dùng rựa chém gia đình hàng xóm khiến một người chết, hai người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận di lý Nguyễn Văn Phụng (55 tuổi, ngụ ở thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn) về Trại tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Phụng đến cơ quan đầu thú sau khi gây án. Ảnh: C.A

Nghi phạm Phụng đến cơ quan đầu thú sau khi gây án. Ảnh: C.A

Phụng là nghi phạm đã dùng rựa chém gia đình hàng xóm khiến ông Cao Hồng Lân (58 tuổi) tử vong, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (57 tuổi) và Cao Hồng Sơn (17 tuổi) trọng thương vào lúc 4 giờ cùng ngày.

Lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Phụng nói nhà mình cách nhà ông Lân một căn. Từ lâu, hai gia đình có mâu thuẫn trong việc nuôi gà. Mâu thuẫn láng giềng nhỏ nhưng kéo dài khiến nghi phạm này ấm ức.

Sáng sớm cùng ngày, Phụng chuẩn bị một cây rựa tự chế dài hơn 1 m để sang nhà ông Lân giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, Phụng uống hai ly rượu rồi cầm rựa sang nhà hàng xóm.

Lúc này, ông Lân ở trước cửa nhà liền bị Phụng dùng rựa chém. Nạn nhân bỏ chạy thì Phụng quay sang chém bà Linh. Thấy vợ bị chém, ông Lân quay lại can ngăn thì bị Phụng chém nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: H.H

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: H.H

Tiếp đó, Phụng xông vào nhà chém cháu Sơn nhiều nhát. Sau khi gây án, Phụng cầm rựa đến Công an thị trấn Tân Sơn đầu thú.

Bà Linh và cháu Sơn được người dân đưa đi cấp cứu. Hai nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận với nhiều vết thương trên cơ thể.

Nạn nhân bị chém chết ngay trước cửa nhà. Ảnh: H.H

Nạn nhân bị chém chết ngay trước cửa nhà. Ảnh: H.H

Công an tỉnh Ninh Thuận đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, củng cố hồ sơ xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.