Nghi giết vợ chôn xác, 10 năm sau bị phát hiện

(PLO)- Từ thi thể tìm thấy, công an xác định Y Nơn H’mốk đã giết vợ của mình khoảng 10 năm trước. 

Chiều 24-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Y Nơn H’mốk (47 tuổi, trú buôn M’lớt, xã Ea Bông, huyện Krông Ana) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, trưa 23-7, tại cánh đồng buôn M’lớt, người dân trong lúc đào đất sét làm gạch đã phát hiện một bộ xương người cùng các vật dụng như quần áo, mũ bảo hiểm, dao… được cuốn trong một chiếc chăn.

Hiện trường phát hiện bộ xương người cùng các vật dụng chôn kèm.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường tiến hành khai quật, khám nghiệm.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định khu vực phát hiện bộ xương người và các vật dụng chôn cùng trước đây là đất gia đình Y Nơn.

Trước đó, vào tháng 11-2007, gia đình chị H’rum B’krông (vợ của Y Nơn) từng trình báo công an việc chị bị mất tích mà không rõ nguyên nhân.

Nghi nạn nhân là chị H’rum B’krông, cơ quan điều tra đã mời Y Nơn lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Y Nơn khai vào cuối năm 2007, sau đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Trong lúc xô xát, Y Nơn đã đánh chết chị H’rum rồi cuốn vào chiếu đào hố sau nhà chôn.

Nghi can Y Nơn tại cơ quan điều tra

Y Nơn sau đó báo với gia đình vợ rằng H’rum bỏ đi làm ăn xa sau khi vợ chồng cãi nhau. Gia đình H’rum đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích nên trình áo về sự mất tích của chị.

Cơ quan điều tra đã lấy mẫu xương nạn nhân gửi giám định AND để xác định danh tính, phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.